Chiều nay, cấm xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM cho biết cấm xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ và các tuyến đường lân cận vào chiều nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Sở GTVT TP đã có văn bản thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nguyễn Huệ, quận 1 để phục vụ Đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương, TP.HCM và đại biểu tham dự chương trình Xuân Quê Hương tham quan, thăm hỏi, động viên nghệ nhân, người lao động đang thi công tại công trường Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024.

đường nguyễn huệ
Sở GTVT TP thông báo cấm xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ và các tuyến đường lân cận từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 2-2.

Theo đó, Sở GTVT thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nguyễn Huệ, quận 1, cụ thể như sau: Kể từ 15 giờ đến 22 giờ ngày 2-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), cấm các loại xe lưu thông trên các tuyến đường:

Đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng).

Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Đồng Khởi đến đường Pasteur).

Đường Nguyễn Thiệp (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ).

Đường Mạc Thị Bưởi (đoạn từ Đồng Khởi đến Nguyễn Huệ)

Đường Ngô Đức Kế (đoạn từ Đồng Khởi đến Hồ Tùng Mậu)

Đường Hải Triều (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến đường Nguyễn Huệ)

Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

Đường Tôn Thất Thiệp (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ).

Sở GTVT TP đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Sở GTVT TP đề xuất lộ trình lưu thông thay thế như sau:

Hướng lưu thông từ đường Lê Lợi về đường Đồng Khởi và ngược lại: đường Lê Lợi → đường Pasteur → đường Lý Tự Trọng → đường Đồng Khởi hoặc Đồng Khởi → đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi → đường Pasteur → đường Lê Lợi.

Hướng lưu thông từ Lê Thánh Tôn về Tôn Đức Thắng và ngược lại: đường Lê Thánh Tôn → đường Đồng Khởi → đường Tôn Đức Thắng hoặc đường Tôn Đức Thắng → đường Hàm Nghi → đường Pasteur → đường Lê Thánh Tôn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm