Đề xuất cấm xe tải lưu thông 3 tuyến đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

(PLO)- Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đề xuất cấm xe tải vào đường Trường Sơn, Bạch Đằng (đoạn từ Hồng Hà đến Trường Sơn) và Hồng Hà (đoạn từ Trường Sơn đến Hồng Hà) ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP.HCM đề xuất phương án hạn chế xe tải đi lại qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để giảm ùn ứ cho khu vực này.

Theo đó, 3 tuyến đường mà trung tâm này đề xuất cấm xe tải di chuyển vào gồm: đường Trường Sơn, Bạch Đằng (đoạn từ Hồng Hà đến Trường Sơn) và Hồng Hà (đoạn từ Trường Sơn đến Hồng Hà). Dự kiến cấm xe tải đi lại từ 6-20 giờ, bắt đầu từ ngày 1-9.

cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất
Lượng phương tiện đi lại ở sân bay Tân Sơn Nhất luôn đông đúc, TP.HCM dự kiến cấm xe tải lưu thông trên 3 tuyến đường. Ảnh: Như Ngọc

Dự kiến đến đầu năm 2025, thời gian cấm xe sẽ kéo dài từ 6-22 giờ.

Theo Trung tâm, các phương án trên là để giảm kẹt xe vòng xoay Lăng Cha Cả và trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cho biết hiện nay mật độ phương tiện di chuyển trên đường Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng rất lớn. Thậm chí, vượt quá khả năng thông hành của các tuyến đường trên.

Không chỉ vậy, lượng xe tải quá cảnh qua cổng sân bay Tân Sơn Nhất trên các tuyến đường ảnh hưởng đến giao thông khu vực và mỹ quan đô thị.

Vì vậy phương án phân luồng như trên ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là hoàn toàn hợp lý, giảm thiểu ùn tắc.

Tương lại, khi dự án Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa hoàn thành sẽ kéo giảm ùn tắc đang ngày một gia tăng tại đây.

Dự kiến dự án Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa sẽ hoàn thành trong năm 2024. Đồng thời, nhiều dự án gỡ rối khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất cũng sẽ được nỗ lực triển khai trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm