Chile chờ cứu 33 thợ mỏ

Dự kiến trước ngày 15-10, các thợ mỏ sẽ lên mặt đất.

Ngày 8-10, Bộ trưởng Bộ Mỏ Laurence Golborne của Chile tuyên bố dự kiến vào ngày 9-10, máy khoan Schramm T-130 sẽ chạm đến độ sâu 624 m, nơi 33 thợ mỏ đã mắc kẹt dưới lòng đất hơn hai tháng nay tại mỏ San José trong sa mạc Atacama, cách thủ đô Santiago 850 km.

Máy khoan Schramm T-130 là máy khoan mạnh nhất trong ba máy khoan phụ trách khoan ba giếng cấp cứu. Tính đến 10 giờ đêm 8-10 theo giờ Việt Nam, máy khoan chỉ còn cách điểm các thợ mỏ tập kết chỉ vài chục mét.

Sau khi giếng khoan đã thông, máy quay phim sẽ được đưa vào lòng giếng. Các kỹ sư sẽ xem hình ảnh ghi nhận được và xác định xem có cần gia cố thêm ống thép lồng bên trong giếng hay không để tăng sức chịu lực của thành giếng.

Nói chung, thời gian đưa các thợ mỏ lên mặt đất chưa thể xác định. Thời gian dự kiến chính thức là 15-10. Còn theo Bộ trưởng Bộ Mỏ Laurence Golborne, nếu không gia cố lồng thép thì hai, ba ngày nữa, bằng như gia cố lồng thép sẽ phải chờ từ 8 đến 10 ngày.

Kịch bản cứu nạn các thợ mỏ lên mặt đất. Chữ trong ảnh: Chilean mine rescue = Cứu hộ thợ mỏ Chile. Ảnh: CNN

Danh sách thợ mỏ nào được đưa lên trước hay lên sau đã có. Danh sách được lập căn cứ tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của từng thợ mỏ thu thập trong hai tháng qua. Tùy tình hình thực tế, các bác sĩ có thể quyết định thay đổi thứ tự trong danh sách.

Dự kiến thợ mỏ đầu tiên được đưa lên mặt đất phải là người có khả năng xác định và xử lý các khuyết điểm trong lồng cứu nạn để hướng dẫn cho các thợ mỏ lên sau được biết.

Kế đến là các thợ mỏ lớn tuổi và có sức khỏe không tốt rồi đến các thợ mỏ trẻ tuổi và có sức khỏe tốt hơn. Thợ mỏ cuối sẽ là người có thần kinh thép, chịu đựng vững vàng sự căng thẳng khi chỉ còn lại một mình dưới lòng đất. Hai bác sĩ theo lồng cứu nạn xuống trước đó sẽ là những người lên mặt đất cuối cùng.

Ngày 7-10, một cuộc tổng dượt cứu nạn các thợ mỏ đã được tổ chức theo từng phần. Trong những ngày sau đó, cuộc tổng dượt sẽ được thực hiện lại hoàn chỉnh hơn. Hiện thời phóng viên đang tập trung về khu mỏ San José. Lều trại dựng la liệt. Ăngten phát sóng tua tủa.

Về phần các thợ mỏ, công việc thường xuyên hiện thời của họ là di chuyển số đất đá rơi xuống hầm trong khi máy khoan giếng hoạt động. Trong hai tuần qua, họ đã chuẩn bị tinh thần cho ngày lên mặt đất. Từng ngày một, họ chuyển một ít vật kỷ niệm lên mặt đất qua lồng dùng để tiếp tế thức ăn, thuốc men, quần áo… từ mặt đất xuống cho họ.

Ngày 5-8, một giếng khai thác của mỏ vàng và đồng San José bị sập. 33 thợ mỏ mắc kẹt dưới độ sâu 702 m. Ngày 5-10, gia đình các thợ mỏ tập trung tại mỏ San José để ca hát. Nhiều hồi còi rúc lên báo hiệu đúng hai tháng các thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất. Trong khi đó, công trình xây dựng hai sân bay trực thăng đang hối hả hoàn tất để chuẩn bị đưa các thợ mỏ đã lên mặt đất đi bệnh viện. Mỗi đường băng có cạnh 50x50 m. Thời gian dự kiến vận chuyển là 12 phút.

HOÀNG DUY - ĐĂNG KHOA (Theo AP, Wall Street Journal, CBS News, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới