Cảnh sát Chile tìm kiếm người sống sót trên bờ biển gần Pelluhue, cách Santiago khoảng 322 km - Ảnh: AP
Một ngày sau động đất, chính phủ Chile thừa nhận không kịp cảnh báo sóng thần cho người dân, và các chuyên gia nói sai sót này đã khiến nhiều người thiệt mạng.
Trong một thông cáo chính thức, hải quân Chile cho biết ông Rojas bị sa thải do đã không cung cấp cảnh báo sóng thần rõ ràng cho chính phủ, dẫn đến không có cảnh báo sóng thần toàn quốc nào được phát ra.
Hải quân Chile cũng đã mở cuộc điều tra để làm rõ trách nhiệm những người có liên quan.
Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Ban Ki Moon thông báo LHQ sẽ trích 10 triệu USD từ Quỹ đối phó tình trạng khẩn cấp để giúp Chile khắc phục hậu quả động đất. Ông cũng ca ngợi lòng dũng cảm và sự kiên cường của người dân Chile trong những ngày qua.
Trong khi đó, con số người thiệt mạng do động đất và sóng thần vẫn chưa được làm rõ và nhiều quan chức thừa nhận việc thống kê này là một nhiệm vụ khó khăn.
Theo MINH ANH (TTO, Telegraph, AP)