Chính quyền đã tháo dỡ chòi tạm ở Hóc Môn

Ngày 13-6, qua trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Chủ tịch xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, cho biết đã nhận được phản ánh của bà Muội.

Theo ông Lợi, trước đây gia đình ông VVH có nuôi bò và xây dựng một chuồng bò tạm ngay trên phần đất thổ mộ chắn hết phần đất của gia đình bà Muội. “Sau khi nhận được đơn thư, chúng tôi đã đề nghị ông H. tháo dỡ. Sau đó ông H. có dựng một chòi tạm, nền bê tông để nghỉ ngơi và không nuôi bò nữa. Riêng phần xây dựng hiện tại chỉ vài mét” - ông Lợi nói thêm.

Chòi tạm trước (ảnh trên) và sau khi được tháo dỡ.  Ảnh: TL

Theo cán bộ địa chính xã Tân Thới Nhì thì phần đất ông Hoàng xây lấn ra thuộc phần đất nghĩa trang của một người khác, không phải của bà Muội. Phần xây cất lấn ra không được cấp phép. Tuy nhiên, theo địa chính xã, đây không phải là công trình xây dựng mà chỉ dựng chuồng để nuôi bò sau đó chuyển thành chỗ nghỉ ngơi tạm. Sau khi chính quyền xã vận động, gia đình ông H. đã tiến hành tháo dỡ phần mái.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chòi tạm xây lấn ra đã được tháo dỡ phần mái tôn, nền bê tông và cột gỗ thì vẫn còn.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

(PLO)- Chủ nuôi chó, mèo phải đáp ứng điều kiện nuôi để chính quyền dễ quản lý, giảm tình trạng một nhà nuôi số lượng lớn làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.