Chính quyền nói về nguyên nhân vụ sập nhà 4 tầng ở Bình Thạnh

(PLO)- UBND phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết căn nhà trước đó bị nghiêng, chủ nhà thuê thợ tới sửa chữa thì bị sập.

Chiều 24-9, liên quan đến vụ sập nhà cũ bốn tầng ở TP.HCM khiến hai người bị mắc kẹt, một đại diện UBND phường 27 (quận Bình Thạnh) cho biết: Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa toàn bộ nạn nhân ra ngoài.

sap-nha-4-tang-binh-thanh-3.jpg
Lực lượng chức năng chạy đua với thời gian để giải cứu hai người mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: CA

Vị này cũng thông tin, đây là ngày đầu tiên sửa chữa thì căn nhà bị sập. Nguyên nhân nhà bị nghiêng, chủ nhà gọi thợ đến sửa chữa, sau đó họ đã khoan vào phần móng dẫn đến sập hoàn toàn căn nhà.

sap-nha-4-tang-binh-thanh-2.jpg
Căn nhà đang sửa chữa thì đổ sập. Ảnh: NY

Trước đó, chủ nhà có làm đơn gửi đến UBND phường 27 xin lót lại nền nhà.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc PC07 đã có mặt trực tiếp chỉ huy hiện trường, triển khai lực lượng tiếp cận nạn nhân bị mắc kẹt.

Lực lượng đã triển khai thang sắt, xà beng, kiềm cộng lực, xẻng... để đào bới tìm kiếm nạn nhân. Căn nhà đổ sập có nhiều khung thép nằm ở trên.

sap-nha-4-tang-binh-thanh.jpg
Thiệt hại cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Ảnh: HT

Thông tin từ Phòng PC07, Công an TP.HCM cho biết, đến khoảng 14 giờ 30, Đội Công tác chữa cháy đã tiếp nhận cứu được hai nạn nhân. Các nạn nhân vẫn còn sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm