Chỉnh trang bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm trước Tết Dương lịch 2024

(PLO)- Bờ đông sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm sẽ được chỉnh trang có đường dạo bộ, không gian công cộng, chiếu sáng mỹ thuật... hoàn thành trước Tết Dương lịch 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã có kết luận về ý tưởng thiết kế cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã thống nhất theo ý kiến đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, UBND TP Thủ Đức về ý tưởng thiết kế cải tạo, chỉnh trang không gian bờ đông sông Sài Gòn nêu trên.

UBND TP giao Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm là đơn vị đầu mối để phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn.

Thu-thiem
UBND TP.HCM yêu cầu thực hiện cải tạo chỉnh trang hoàn thiện trước Tết Dương lịch 2024.

UBND TP.HCM chấp thuận theo đề xuất của UBND TP Thủ Đức về việc xã hội hóa nguồn kinh phí để triển khai thực hiện việc cải tạo, chỉnh trang không gian bờ Đông sông Sài Gòn.

Đồng thời, UBND TP giao Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phân công với lộ trình cụ thể để thống nhất, đồng bộ triển khai ngay các công việc mang tính đơn giản, dễ thực hiện. Trong đó, các đơn vị phấn đấu hoàn thành công trình trước dịp Tết Dương lịch năm 2024.

Ngoài các nội dung cơ bản do Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề xuất, UBND TP đề nghị các đơn vị nghiên cứu bổ sung một khu vực không gian công cộng để phục vụ người dân và du khách dừng chân, ngồi, ngắm cảnh. Đồng thời, bố trí đường dạo bộ dọc sông.

Các đơn vị cũng tính toán phương án tiếp cận giao thông, có lối cho người đi bộ, đi xe đạp và bố trí bãi đậu xe. Song song đó là nghiên cứu phương án chiếu sáng công cộng, chiếu sáng mỹ thuật, phương án tuyên truyền, cổ động chính trị thông qua các bản điện tử; bố trí nhà vệ sinh công cộng, thùng rác công cộng.

Mặt khác, các đơn vị đề xuất một số hình thức kinh doanh nhỏ phù hợp phục vụ nơi công cộng, không để xảy ra tình trạng bán hàng rong. Đồng thời, tính toán các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng, an ninh trật tự; kết hợp với Bộ Tư lệnh TP để bố trí khu vực phục vụ hoạt động bắn pháo hoa.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần nghiên cứu tổng thể cả khu vực kế cận để có giải pháp đồng bộ trong việc bố trí bãi đậu xe, phân luồng giao thông, phục vụ người dân và du khách, đảm bảo an ninh trật tự...

Sở QH-KT nêu ba mục đích của việc cải tạo bờ Đông sông Sài Gòn

Thứ nhất là việc cải tạo cảnh quan môi trường đô thị đoạn đi qua khu đô thị mới Thủ Thiêm, nâng cao giá trị cảnh quan dòng sông. Đồng thời tạo hình ảnh đô thị khu vực trung tâm, hiện đại, có tầm nhìn từ phía tây bờ sông Sài Gòn.

Thứ hai là cải thiện điều kiện tài nguyên môi trường, tạo không gian xanh, thoáng đãng phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, hạn chế tối đa đến việc ảnh hưởng các công trình xây dựng, dự án tại Thủ Thiêm…

Thứ ba là đảm bảo các hiệu quả tiết kiệm, tập trung khai thác cải tạo, lắp đặt và tái sử dụng cảnh quan tự nhiên, giảm chi phí, phù hợp tính chất là công trình sử dụng tạm thời.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm