Chợ xổm chiếm đường sắt

Ngoài ra, cỏ dại mọc um tùm hai bên đường ray xe lửa làm che khuất tầm nhìn, gây nguy cơ tai nạn giao thông cao” - Sở GTVT TP.HCM vừa có báo cáo về thực trạng an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Hiện TP.HCM có 26 đường ngang dân sinh ở các quận 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh và Thủ Đức. Theo Sở GTVT, ở khu vực Thủ Đức còn thường xuyên diễn ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường. Đặc biệt, tại đường ngang Hiệp Bình xảy ra tình trạng họp chợ, lấn chiếm buôn bán dưới lòng đường gây mất an toàn và ùn tắc vào giờ cao điểm.

Tại các quận khác, tình trạng mất an toàn, có nguy cơ gây tai nạn giao thông đường sắt vẫn tiềm ẩn do người dân đổ rác thải, trồng cây, phơi quần áo trong hành lang đường sắt. Từ đó, Sở GTVT kiến nghị ngành đường sắt đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống gác chắn tại các vị trí đường ngang trên địa bàn, mở rộng các đường ngang; thường xuyên kiểm tra hệ thống cảnh báo tự động. Ngoài ra, Sở GTVT kiến nghị các phường Hiệp Bình Chánh, Linh Đông giải tỏa việc kinh doanh buôn bán tại khu vực đường ngang Hiệp Bình, đường ngang chùa Ưu Đàm, đường ngang Linh Đông…

G.NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm