Chôn người chết trong khu dân cư

Năm 2009, người dân từng đề nghị phường ngăn chặn nhưng không có kết quả. Nay chủ đất vừa xây hai kim tĩnh để chuẩn bị chôn thêm.

Nhiều người dân tại đường Mã Lò, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP.HCM) phản ánh: Ở địa phương có khu mộ của một gia đình rộng khoảng 300 m2, nằm trong khu dân cư. Năm 2009, khi chủ hộ chôn một người thân tại đây, người dân thắc mắc thì UBND phường cho biết đất đó thuộc quyền sử dụng của chủ hộ nên phường không thể cấm chôn cất. Gần đây chủ hộ xây hai kim tĩnh để chuẩn bị chôn mới khiến bà con lo ngại ô nhiễm môi trường.

Anh G. lo lắng: “Mộ cũ thì đành vậy chứ mỗi lần thấy có mộ mới là chúng tôi ăn ngủ không yên. Vì lẽ này mà vào năm 2009, khi chủ hộ rục rịch mai táng, chúng tôi đã đề nghị phường can thiệp nhưng tiếc là không có kết quả. Chúng tôi tiếp tục gửi đơn lên quận thì quận lại bảo về phường. Chuyển qua chuyển lại vậy nên giờ chúng tôi không biết kêu ai”.

Chôn người chết trong khu dân cư ảnh 1

Khu mộ vừa có thêm hai kim tĩnh. Ảnh: MINH QUÝ

Anh H. rầu rĩ: “Hơn 20 hộ chúng tôi do không có nước sạch nên phải dùng nước giếng khoan để nấu ăn, sinh hoạt. Mỗi lần bơm nước chúng tôi đều phải xả đợt nước đầu ra ngoài khoảng 15 phút để nước đỡ tanh. Nếu giờ còn chôn người chết thì có thể nguồn nước còn ô nhiễm hơn”.

Tiếp xúc với PV, chủ của khu mộ trên giải thích: “Khu mộ có từ năm 1945 dành để chôn cất những người thân trong gia đình và thời điểm này có hơn 40 mộ. Khi xây mộ, tôi có hỏi ý kiến của tổ trưởng khu phố và người này chỉ nhắc lúc nào có giải tỏa thì phải thực hiện. Do đã đổ bê tông phía dưới và xây dựng mộ rất kiên cố nên tôi nghĩ sẽ không ô nhiễm”.

Ông Ngô Xuân Thông, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân), thông tin: “Đúng là khu mộ nằm trên đất của gia đình chủ hộ. Lúc ông xây dựng kim tĩnh thì ông không xin phép và người dân cũng không báo nên phường không biết để xử lý. Hiện phường đã có văn bản chỉ đạo khu phố xuống tuyên truyền vận động gia đình không chôn cất ở khu mộ nữa mà phải mai táng ở nghĩa trang”.

Đại diện Phòng TM&MT quận Bình Tân cho biết: “Theo quy định hiện hành thì người dân không được phép chôn người chết trong khu dân cư. Chúng tôi sẽ yêu cầu UBND phường Bình Hưng Hòa A kịp thời ngăn chặn việc chôn cất mới trên địa bàn”.

Phải mai táng ở nghĩa trang

Theo khoa Sức khỏe cộng đồng thuộc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, nếu chôn người chết trong khu dân cư thì sẽ dẫn đến ô nhiễm đất do xác chết phân hủy, ô nhiễm không khí và trong trường hợp cụ thể này là ô nhiễm nguồn nước. Cho dù lúc chôn cất có đổ bê tông ở phía dưới thì cũng không ai dám đảm bảo bê tông này không thấm nước và phù hợp vệ sinh trong bao nhiêu năm.

Cũng theo khoa này, người dân cần chấp hành Điều 48 Luật Bảo vệ môi trường về việc “nơi chôn cất, mai táng phải có vị trí, khoảng cách đáp ứng điều kiện về vệ sinh môi trường, cảnh quan khu dân cư; không gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, sản xuất”. Ngoài ra, Nghị định 35/2008 của Chính phủ và Thông tư 02/2009 của Bộ Y tế có bắt buộc: Thi hài, hài cốt khi mai táng phải được mai táng trong các nghĩa trang với các quy trình rất chặt chẽ về vệ sinh hoặc phải được hỏa táng tại các nhà hỏa táng đáp ứng đủ các điều kiện quy định.

MINH QUÝ - TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm