Chồng hờ giết vợ rồi ôm con nhỏ tự thú lãnh án chung thân

Do ghen tuông, Võ Trùng Dương đã ra tay giết người sống chung như vợ chồng với mình rồi ôm con đi tự thú. HĐXX đã tuyên phạt Võ Trùng Dương tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào năm 2016, Dương chung sống như vợ chồng với chị N.T.H (SN 1991) tại nhà chị H ở ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành. Quá trình chung sống, Dương hay nghi ngờ chị H có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên thường xuyên mâu thuẫn.

Khoảng 9 giờ ngày 1-5-2018, Dương đi làm về không thấy chị H nên gọi điện thoại nhưng chị H không bắt máy. Đến trưa, khi đang uống rượu ở nhà hàng xóm thì Dương thấy chị N.T.L (em chú bác ruột của chị H) gọi điện thì H nghe máy và trả lời đang ở hồ bơi chuẩn bị về.

Nghe vậy, Dương chạy xe về nhà lấy 1 con dao cất giấu dưới yên xe máy rồi chạy đi tìm H.

Võ Trùng Dương tại tòa

Khi gặp chị H đang chạy xe máy chở cháu N (3 tuổi, con riêng của H.) thì Dương cúp đầu xe khiến 2 xe bị ngã.

Dương tát vào má H rồi cả 2 cãi vã. Sau đó, Dương rút dao tấn công làm chị H té ngã xuống đường bất tỉnh.

Dương ném con dao xuống kênh gần đó rồi bồng cháu N ra đứng giữa đường kêu người dân đến báo công an và đưa chị H đi cấp cứu. Chị H đã tử vong trên đường đi cấp cứu do chấn thương sọ não và đa vết thương phần mềm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm