Chốt thời gian khởi công nhà ga sân bay Long Thành

(PLO)- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu ACV khởi công nhà ga hành khách sân bay Long Thành vào tháng 10-2022. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp vào giữa tuần qua của Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ động phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Xây dựng bảo đảm tiến độ phê duyệt thiết kế nhà ga hành khách sân bay Long Thành vào tháng 7 và khởi công vào tháng 10 tới đây. Sau đó, vào tháng 12 tiếp tục khởi công đường băng sân bay này.

Phối cảnh nhà ga sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Phối cảnh nhà ga sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Về giao thông kết nối sân bay Long Thành, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tính toán nhu cầu giao thông dựa trên tầm nhìn dài hạn khi khai thác đủ công suất 100 triệu hành khách mỗi năm.

Bộ GTVT sớm nghiên cứu triển khai mở rộng tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cùng với các tuyến đường đang triển khai thi công như tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 3 – TP.HCM, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu giao thông kết nối, không để xảy ra tình trạng ùn tắc.

Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Nai cũng được giao thống nhất việc đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối sân bay (ĐT.773 và ĐT.770B) bảo đảm quy mô đủ lớn, hạn chế việc phải đầu tư nâng cấp, mở rộng sau này.

Về các tuyến đường sắt kết nối sân bay, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT thống nhất với các đơn vị liên quan về phương án đầu tư dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án đường sắt nhẹ Thủ Thiêm – sân bay Long Thành, bảo đảm phù hợp quy hoạch, đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

ACV chuẩn bị 36 ngàn tỉ đồng xây sân bay

Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT ACV, cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị đủ đối ứng 36 ngàn tỉ đồng sẵn sàng cho dự án. Năm 2022, dự kiến ACV sẽ giải ngân khoảng 8.500 tỉ đồng. Giá trị giải ngân sẽ tăng dần lên 20 ngàn tỉ đồng vào năm 2023, khi tất cả các hạng mục đều được triển khai thi công đồng loạt, và đạt giá trị lớn nhất vào năm 2024 - 2025, dự kiến trên 25 ngàn tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm