Chủ đầu tư 'té ngửa' vì 1 đơn vị khởi công dự án thuỷ điện của mình

(PLO)- Hay tin có đơn vị tổ chức Lễ khởi công dự án Thuỷ điện Sơn Nham, lãnh đạo Công ty CP thuỷ điện Sơn Linh – chủ đầu tư ‘té ngửa’.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-4, lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện và ngăn chặn một đơn vị tổ chức Lễ khởi công Dự án thuỷ điện Sơn Nham.

Trước đó, tối 13-4, lực lượng chức năng phát hiện một đơn vị tổ chức sự kiện, dựng rạp, giàn giáo tổ chức lễ khởi công tại Nhà văn hoá xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà.

Mạo danh chủ đầu tư tổ chức Lễ khởi công dự án thuỷ điện Sơn Nham. Ảnh: Cờ đỏ Sơn Hà

Mạo danh chủ đầu tư tổ chức Lễ khởi công dự án thuỷ điện Sơn Nham. Ảnh: Cờ đỏ Sơn Hà

Sau đó, Công an huyện Sơn Hà đến hiện trường, những người tự xưng là chủ đầu tư dự án không cung cấp được giấy tờ liên quan đến việc cấp thẩm quyền cho phép tổ chức Lễ khởi công và hồ sơ pháp lý dự án.

Do đó, nhiều người đã tập trung tháo dỡ giàn giáo, trại theo yêu cầu của Công an huyện Sơn Hà và rời khỏi địa phương ngay trong đêm 13-4.

“Không rõ họ làm việc này với mục đích gì, hiện nay cơ quan công an đang điều tra”, lãnh đạo UBND huyện Sơn Hà thông tin.

Đơn vị mạo danh dựng rạp tại Nhà văn hoá xã Sơn Nham. Ảnh: Cờ đỏ Sơn Hà

Đơn vị mạo danh dựng rạp tại Nhà văn hoá xã Sơn Nham. Ảnh: Cờ đỏ Sơn Hà

Dự án thuỷ điện Sơn Nham được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp chủ trương đầu tư tại Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 14-8-2019, có công suất 6,8 MW. Chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư xây dựng thủy điện Sơn Linh, do ông Lê Xuân Long làm Tổng Giám đốc.

Qua xác minh, công an xác định đơn vị tự xưng chủ đầu tư là một công ty có trụ sở tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Trao đổi với PLO, ông Trần Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư thuỷ điện Sơn Linh, cho biết rất bất ngờ khi có đơn vị mạo danh chủ đầu tư tổ chức khởi công dự án.

Theo ông Hoàn, khi hay tin có đơn vị làm Lễ khởi công dự án thuỷ điện Sơn Linh, công ty “té ngửa”. Phía công ty không hề biết đơn vị tự xưng chủ đầu tư là ai, đang nhờ chính quyền địa phương làm rõ động cơ của đơn vị này.

Đơn vị giả mạo chủ đầu tư treo băng rôn về lễ khởi công. Ảnh: Cờ đỏ Sơn Hà

Đơn vị giả mạo chủ đầu tư treo băng rôn về lễ khởi công. Ảnh: Cờ đỏ Sơn Hà

“Công ty rất bức xúc, bởi trước đến nay chưa từng có dự án nào xảy ra sự việc tương tự. Việc làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty trên địa bàn, đặc biệt là giai đoạn tới công ty tổ chức giải phóng mặt bằng. Công ty rất lo ngại, đề nghị chính quyền địa phương, công an vào cuộc làm rõ động cơ, mục đích”, ông Hoàn nói.

Theo Phó Giám đốc Công ty thuỷ điện Sơn Linh, dự án đang trong giai đoạn khảo sát thiết kế, điều chỉnh quy mô từ 6,8MW lên 9MW và đang kiểm kê áp giá, chưa có kế hoạch khởi công. Công ty cũng chưa ấn định thời gian khởi công, bởi các thủ tục pháp lý phải chờ đợi rất lâu nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm