Chủ động đánh sập bờ taluy bê tông còn lại

(PLO)-Chính quyền TP Đà Lạt đã chấp thuận cho chủ đầu tư và đơn vị thi công cùng các bên liên quan chủ động đánh sập bờ taluy còn lại để phòng ngừa hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 1-7, trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết bờ taluy bê tông còn lại ở khu vực sạt lở hôm 29-6 là do chính quyền TP chấp thuận cho chủ đầu tư và đơn vị thi công đánh sập.

Việc làm này bắt nguồn từ những lo ngại vách taluy cao, nằm cheo leo có thể sập bất cứ lúc nào gây nguy hiểm cho người và tài sản của nhân dân.

Thời điểm các lực lượng chức năng chủ động giật sập bờ taluy, chính quyền địa phương này đã chủ động di dời người và tài sản khỏi khu vực này nên đã không gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Lạt thì hiện thời tiết TP khá tốt, khô ráo nên các bộ phận vẫn tiếp tục khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan tại hiện trường.

Như PLO đã đưa tin, chiều tối ngày 1-7, trong lúc cơ quan chức năng đang xử lý nền đất để tránh sạt lở ở nền đất trên đường Yên Thế (cao hơn đường Hoàng Hoa Thám khoảng 30 m) thì bờ taluy còn lại đã gãy, rơi xuống đường Hoàng Hoa Thám.

Bờ taluy bằng bê tông này rớt từ độ cao khoảng 30 mét xuống khu vực đã sạt lở trước đó.

Một số hình ảnh hiện trường bờ taluy bê tông được chủ động giật xuống:

Khu vực chính quyền cho phép chủ đầu tư giật sập bờ taluy chiều ngày 1-7.

Khu vực chính quyền cho phép chủ đầu tư giật sập bờ taluy chiều ngày 1-7.

Bờ taluy bê tông trước khi bị giật xuống.

Bờ taluy bê tông trước khi bị giật xuống.

Thời điểm taluy bê tông được chủ động đánh sập.

Thời điểm taluy bê tông được chủ động đánh sập.

Hiện trường khu vực taluy vừa bị chủ động giật xuống

Hiện trường khu vực taluy vừa bị chủ động giật xuống

Chính quyền TP Đà Lạt theo dõi, giám sát chặt việc chủ động giật bờ taluy cho sập xuống

Chính quyền TP Đà Lạt theo dõi, giám sát chặt việc chủ động giật bờ taluy cho sập xuống

Theo lãnh đạo TP Đà Lạt thì việc giật bờ taluy không gây thiệt hại về tài sản

Theo lãnh đạo TP Đà Lạt thì việc giật bờ taluy không gây thiệt hại về tài sản

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm