Đà Lạt yêu cầu cán bộ, công chức liên quan vụ sạt lở không rời khỏi địa phương

(PLO)- UBND TP Đà Lạt yêu cầu cán bộ, công chức liên quan vụ sạt lở khiến 7 người thương vong không rời khỏi thành phố trong thời gian công an điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-7, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản phối hợp, xử lý vụ sạt lở taluy trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, khiến hai người tử vong, năm người bị thương vào rạng sáng 29-6.

Lực lượng cứu hộ đã cứu được năm người khỏi đống đất đá

Lực lượng cứu hộ đã cứu được năm người khỏi đống đất đá

Theo đó, UBND TP Đà Lạt yêu cầu các cán bộ, viên chức, công chức… ở Đà Lạt có liên quan vụ sạt lở không được rời khỏi thành phố.

Các cán bộ, công chức phải nghiêm túc chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra cho đến khi kết thúc điều tra các nội dung liên quan sạt lở.

Người đứng đầu các đơn vị, như Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh VPĐK đất đai thành phố, UBND phường 10… quán triệt cán bộ, công chức, viên chức phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

Đây là động thái mới nhất liên quan đến vụ taluy của công trình trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt bị đổ sập gây hư hỏng, vùi lấp ba căn nhà lán trại, hai người chết, rạng sáng 26-9.

Trước đó, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt đã bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm