Công an Lâm Đồng tập trung điều tra vụ sập taluy

(PLO)- Công an tỉnh Lâm Đồng tập trung giám định, xác minh thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết lãnh đạo UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo khắc phục vụ sạt lở trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đã chỉ đạo TP Đà Lạt rà soát để hỗ trợ những nạn nhân và các gia đình bị thiệt hại.

Nhiều căn nhà được xây dựng giữa vách đồi, phía sau là những taluy cùng với những công trình khác. Ảnh: VÕ TÙNG

Nhiều căn nhà được xây dựng giữa vách đồi, phía sau là những taluy cùng với những công trình khác. Ảnh: VÕ TÙNG

Trong khi đó, ông Ngô Văn Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết thêm ngày 30-6, UBND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng đột xuất các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc cứu hộ các nạn nhân vụ sạt lở đất ở phường 10, TP Đà Lạt.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Đà Lạt đã thăm, tặng bằng khen và khen thưởng 120 triệu đồng đối với các chiến sĩ nỗ lực suốt 12 giờ và cứu sống năm người bị đất đá sạt lở từ taluy cao hơn 30 m vùi lấp.

Cũng liên quan đến vụ sạt lở, ông Ngô Văn Ninh cho biết đã di dời các hộ dân sinh sống ở khu vực này ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở để tránh những vấn đề đáng tiếc có thể xảy ra.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo công an tỉnh nhận định ban đầu khu vực sạt lở trước đây rất có thể là một con suối.

Sau nhiều năm, người dân xây dựng nhà cửa đè lên và làm mất đi dòng chảy. Điều này có khả năng là nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở khi dòng nước bị tích tụ ngầm lâu ngày.

Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường, nhiều căn nhà được xây dựng giữa vách đồi, phía sau là những taluy cùng với những công trình san lấp, xây dựng nhà cửa khác.

Hiện công an tỉnh đang tập trung xác định thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập taluy.

Bên cạnh đó, cơ quan này xem xét việc cấp giấy phép xây dựng và quá trình thi công xây dựng công trình khiến bờ taluy bị sập có vi phạm hay không. Nếu có sẽ khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 29-6, sau một cơn mưa kéo dài thì bờ taluy của công trình đang xây dựng trong hẻm đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, TP Đà Lạt cao khoảng 30 m, dài hơn 20 m bất ngờ đổ sập.

Sau khi sập bờ taluy kéo theo nhiều khối đất đá ập xuống ba căn nhà phía dưới khiến bảy người đang ngủ bị đất đá vùi lấp. Vụ sập làm vợ chồng ông Phạm Khánh (47 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng Vẹn (45 tuổi, cùng quê huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) đang ngủ trong công trình không chạy kịp đã bị vùi lấp và tử vong.•

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm