Chủ tịch Đắk Nông: Thiếu đất khiến giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh không đạt kế hoạch

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhận định thiếu đất là nguyên nhân chính khiến công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh không đạt kế hoạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã giải trình một số nguyên nhân liên quan các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 bị ảnh hưởng.

Ông Mười cho biết việc thiếu đất đắp đã ảnh hưởng đến các dự án trên địa bàn và công tác giải ngân vốn đầu tư công.
Ông Mười cho biết việc thiếu đất đắp đã ảnh hưởng đến các dự án trên địa bàn và công tác giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: T.H

Nói về vấn đề đầu tư công, ông Mười cho biết tỉnh đang gặp khó khăn do thiếu đất vì vướng quy hoạch khai thác khoáng sản và bô xít. Việc thiếu đất khiến một số dự án trên địa bàn tỉnh gặp khó trong công tác san lấp mặt bằng, ảnh hưởng công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Theo ông Mười, từ đầu năm 2023, tỉnh quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, vì thiếu hụt đất đắp nên địa phương phải chờ hướng dẫn cụ thể từ Bộ TN&MT.

Ông Mười nhấn mạnh việc đẩy nhanh nội dung quy hoạch mỏ đất rất cần thiết. Để có mỏ đất phục vụ thi công, san lấp các dự án trên địa bàn, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở TN&MT nắm bắt các hướng dẫn từ trung ương, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm