Chủ tịch Điện tử Samsung Lee Jae-yong có thể chịu án tù 5 năm

(PLO)- Chủ tịch Điện tử Samsung Lee Jae-yong từng được biết đến với tên gọi Thái tử Samsung và giờ là người đứng đầu tập đoàn Samsung có thể phải chịu án tù 5 năm vì hành vi gian lận giá cổ phiếu và gian lận kế toán liên quan vụ sáp nhập 2 công ty con của Samsung hồi năm 2015.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-11, các công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án 5 năm tù đối với Chủ tịch Điện tử Samsung Lee Jae-yong với cáo buộc gian lận giá cổ phiếu và gian lận kế toán liên quan vụ sáp nhập của 2 công ty con của Samsung hồi năm 2015, theo hãng thông tấn Yonhap.

Chủ tịch Điện tử Samsung Lee Jae-yong từng được biết đến với tên gọi Thái tử Samsung và giờ là người đứng đầu tập đoàn Samsung.

Bên cạnh án tù 5 năm các công tố viên cũng yêu cầu ông Lee nộp phạt 500 triệu won (386.817 USD).

Chủ tịch Điện tử Samsung.jpeg
Chủ tịch Điện tử Samsung Lee Jae-yong (người đứng đầu tập đoàn Samsung) trước Tòa án quận trung tâm Seoul hôm 17-11. Ảnh: YONHAP

Ông Lee bị cáo buộc gian lận giá cổ phiếu, vi phạm nghĩa vụ và gian lận kế toán trong quá trình sáp nhập hai công ty con là Cheil Industries và Samsung C&T Corp vào năm 2015.

Các công tố viên nghi ngờ tập đoàn Samsung đã thao túng thị trường chứng khoán để thổi phồng giá Cheil Industries và hạ giá Samsung C&T thông qua nhiều hành vi không công bằng.

Theo đó, các công tố viên kết luận rằng việc Samsung C&T bị phá giá đã làm thiệt hại cho các nhà đầu tư khác và ông Lee đứng đằng sau hành vi sai trái này.

Theo Yonhap, vụ sáp nhập giúp ông Lee thắt chặt quyền kiểm soát Samsung C&T, vốn được coi là công ty mẹ trên thực tế của của tập đoàn Samsung.

Phát biểu trong phiên tòa xử vụ sáp nhập tại Tòa án quận trung tâm Seoul, Chủ tịch Điện tử Samsung Lee Jae-yong cho biết việc sáp nhập là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn của Samsung nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh của các công ty con.

Ông Lee cũng bác bỏ cáo buộc của các công tố viên rằng ông có ý định gây thiệt hại cho các cổ đông khác để tăng cổ phần của chính mình.

“Tôi chưa bao giờ ưu tiên lợi ích cá nhân của mình trong quá trình sáp nhập Samsung C&T và Cheil Industries. Tôi và các bị cáo khác tin rằng việc sáp nhập sẽ có lợi cho cả 2 công ty” - ông Lee nói.

Chủ tịch Điện tử Samsung cũng bị cáo buộc liên quan vụ gian lận kế toán tại Công ty Samsung Biologics - một công ty con của Cheil Industries.

Các công tố viên nói rằng ông Lee đưa ra quyết định cuối cùng và là người hưởng lợi cuối cùng từ hành vi sai trái trên.

Tòa án sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng với Chủ tịch Điện tử Samsung Lee Jae-yong tức người đứng đầu tập đoàn Samsung vào ngày 26-1-2024.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm