Chủ tịch nước Lào trao huân chương cho nguyên Bí thư, chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

(PLO)- Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng thưởng Huân chương cho nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-8, tại Thanh Hóa đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tại lễ kỷ niệm, ông Đỗ Trọng Hưng- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định: "60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt- Lào là sự kiện chính trị, văn hóa rất có ý nghĩa. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn nói riêng".

Ông Văn Xay Pheng Xum Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHDCND Lào đã trao Huân chương Lao động hạng II cho ông Trịnh Văn Chiến (phải) nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Đình Xứng nguyên chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đ.T

Ông Văn Xay Pheng Xum Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHDCND Lào đã trao Huân chương Lao động hạng II cho ông Trịnh Văn Chiến (phải) nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Đình Xứng nguyên chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đ.T

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào ông Văn Xay Pheng Xum Ma cho biết, Hủa Phăn – Thanh Hoá có mối quan hệ từ lâu đời, nhân dân hai tỉnh cùng sinh sống trên mảnh đất có dãy núi Trường Sơn hùng vĩ núi liền núi, sông liền sông.

Đó là cội nguồn của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và cũng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước chúng ta, là tấm gương hiếm có trong quan hệ giữa các dân tộc trên thế giới”, ông Văn Xay Pheng Xum Ma khẳng khẳng định.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước CHDCND Lào, ông Văn Xay Pheng Xum Ma đã trao Huân chương Phát triển hạng Nhất của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho tỉnh Thanh Hóa vì đã có những đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào anh em và những thành tích trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Ông Văn Xay Pheng Xum Ma trao Huân chương Lao động hạng II của Chủ tịch nước CHDCND Lào cho ông Trịnh Văn Chiến, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Văn Xay Pheng Xum Ma trao cho 4 cá nhân và 7 tập thể Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước CHDCND Lào và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào cho Công ty Xây dựng Trường Sinh và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, tại Thanh Hóa đã diễn ra "Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm