Chủ tịch Quảng Ninh trực tiếp xuống hiện trường giải quyết vụ nổ súng ở cửa khẩu

Sáng 18-4, tại khu Cửa Khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà) đã xảy ra sự việc một nhóm gồm 16 nguời Trung Quốc (10 nam, 4 nữ, 2 trẻ em) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bị các cơ quan chức năng của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ và làm thủ tục trao trả lại phía Trung Quốc theo thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, trong quá trình làm  nhiệm vụ, Thiếu úy Lê Vũ Việt Khánh, Đồn Biên phòng Quảng Đức và chiến sĩ Nguyễn Minh Đãi (nhân viên biên dịch, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Móng Cái đã hy sinh. Ngoài ra, còn có 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Quảng Đức bị thương hiện đang được điều trị trại Bệnh viện Đa khoa Hải Hà là Nguyễn Đức Trà, Lê Thế Hưng, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Văn Cưu, Trần Văn Ngọc.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên chiến sỹ bị thương đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa huyện Hải Hà.
Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên chiến sỹ bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hà.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên chiến sỹ bị thương đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa huyện Hải Hà.
Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên chiến sỹ bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra sự việc chỉ đạo chính quyền địa phương chủ động phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định tình hình và nhanh chóng thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh.

Đồng chí Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trưc UBND tỉnh thăm hỏi, động viên chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ
Ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có mặt kịp thời tại Bệnh viên Đa khoa huyện Hải Hà thăm hỏi, tặng quà, động viên sức khỏe 5 cán bộ, chiến sĩ đang được chăm sóc tại Bệnh viện. Đồng thời,  Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến chia buồn, động viên tinh thần gia đình Thiếu úy Lê Vũ Việt Khánh tại nhà riêng (thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà).

Ngay sau khi sự việc xảy ra các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp có mặt tại Hải Hà chỉ đạo xử lý.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp có mặt tại Hải Hà chỉ đạo xử lý vụ việc.
An ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà) đã ổn định.
An ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Hải Hà) đã ổn định.

Theo Bá Khang (báo Quảng Ninh)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm