Chủ tịch TP.HCM tiếp Thống đốc tỉnh Entre Rios, Cộng hòa Argentina

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thống nhất cao với đề nghị việc xây dựng chương trình hợp tác giữa TP và ba tỉnh của Argentina.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã tiếp ông Gustavo Eduardo Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios, Cộng hòa Argentina cùng đoàn đại biểu chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Trong buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chia sẻ, việc đoàn đến thăm TP.HCM là cơ hội tốt để hai bên cùng tìm hiểu và tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch TP.HCM tiếp Thống đốc tỉnh Entre Rios, Cộng hòa Argentina ảnh 1

Buổi làm việc giữa chính quyền TP.HCM và Thống đốc tỉnh Entre Rios, Cộng hòa Argentina cùng đoàn đại biểu. Ảnh: THANH THÙY

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM nhìn nhận, giữa TP.HCM và tỉnh Entre Rios có nhiều điểm tương đồng, còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác với nhau.

Hiện nay, TP.HCM đóng góp cho GDP cả nước khoảng 25% và đóng góp ngân sách khoảng 27%. Với vị trí là trung tâm kinh tế, có cơ cấu 64% là kinh tế dịch vụ và khoảng 22% là công nghiệp xây dựng. Vì vậy, TP.HCM là địa phương rất phù hợp để phát triển toàn diện về thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thống nhất cao với đề nghị việc xây dựng chương trình hợp tác giữa TP và ba tỉnh của Argentina và giao Sở Ngoại vụ TP tiếp tục thúc đẩy để chuẩn bị ký kết hợp tác hữu nghị trong thời điểm thích hợp.

Ông Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh, TP.HCM xác định là đầu mối chính thúc đẩy thương mại đầu tư; chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp của Argentina đến tham dự triển lãm về công nghiệp tại TP.HCM là cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại. Trong chương trình hợp tác giữa các địa phương, cần có hợp tác giữa Hiệp hội doanh nghiệp để tăng cường trao đổi, gặp gỡ xúc tiến ngay trong năm sau.

Ông Mãi thông tin, trong chương trình dự kiến sang năm có đoàn lãnh đạo TP cùng sở, ngành, doanh nghiệp sang thăm các tỉnh Argentina, chuẩn bị cho hoạt động kỷ niệm quan hệ 50 năm giữa hai nước và chương trình hợp tác toàn diện giữa TP.HCM và các tỉnh.

Chủ tịch TP.HCM tiếp Thống đốc tỉnh Entre Rios, Cộng hòa Argentina ảnh 2

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thống nhất cao với đề nghị việc xây dựng chương trình hợp tác giữa TP và ba tỉnh của Argentina. Ảnh: THANH THÙY

TP sẽ củng cố vị trí cảng biển và việc mở đường hàng không quốc tế từ TP.HCM đến Argentina. Đây sẽ là điều kiện để thúc đẩy quan hệ giao thương giữa hai nước, trong đó có TP.HCM và các địa phương của Argentina.

Ông Gustavo Eduardo Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios cho hay, ba tỉnh phía đông bắc Argentina được thành lập cách đây 35 năm, chiếm 25% diện tích cả nước. Ba tỉnh này có sự kết nối doanh nghiệp thương mại, phát triển khoa học, giáo dục, xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp sang Việt Nam.

Ông Gustavo Eduardo Bordet nói, Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Argentina. Năm 2023 sẽ là năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước, ông mong được đón đoàn của Việt Nam sang thăm Argentina.

Riêng TP.HCM là nơi có thể làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hai nước, bởi phần lớn hàng hóa đến Việt Nam đều đến cảng Cát Lái. Do vậy, TP.HCM và ba tỉnh khu vực miền trung của Argentina có thể xem xét thiết lập ký kết quan hệ hữu nghị trên các lĩnh vực thương mại, văn hóa, du lịch.

Thống đốc tỉnh Entre Rios hy vọng năm tới sẽ ký kết được thỏa thuận này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm