Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Đầu tư hạ tầng cho cấp cơ sở thực hiện chuyển đổi số

(PLO)- Để thực hiện chuyển đổi số trong năm 2024, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị triển khai đầu tư hạ tầng thông tin thông suốt, đồng bộ từ TP đến cơ sở, nhất là cấp cơ sở. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-1, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số.

Báo cáo tại buổi họp, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết năm 2024 TP cần tập trung bốn nhóm vấn đề quan trọng.

Trong đó, TP cần tăng lượng hồ sơ tiếp cận trực tuyến và số hoá thủ tục hành chính; quyết liệt thực hiện kinh tế số; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ thúc đẩy chuyển đổi số và thúc đẩy chữ ký số.

Theo ông, TP xây dựng tốt chính quyền số nhưng tỉ lệ sử dụng chữ ký số còn thấp. Ông đề nghị đẩy mạnh vấn đề này, giúp giảm công việc “tay - chân” của cán bộ, công chức TP.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Đầu tư hạ tầng cho cấp cơ sở thực hiện Chuyển đổi số-chuyen-doi-so
Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM Lâm Đình Thắng phát biểu tại buổi họp. Ảnh: HÀ THƯ

Tuy nhiên, Giám đốc Lâm Đình Thắng nhìn nhận vẫn còn đâu đó một số cơ quan, đơn vị chưa hiểu rõ mục tiêu của việc chuyển đổi số. Ông dẫn chứng ngay cả các nền tảng số mà TP triển khai, nhiều đơn vị không tham gia, không sử dụng; dẫn đến một số chỉ tiêu không đạt cao. Từ đó, ông Lâm Đình Thắng đề nghị cần nâng cao nhận thức chung của TP.

Trong năm 2024, ông Thắng cho biết, lần đầu tiên, TP.HCM sẽ công bố bộ chỉ số chuyển đổi số, đánh giá các sở, ngành, địa phương; đồng thời công bố bộ nhận diện chính quyền số TP.

Ông cho biết hiện nay nhiều đơn vị xây dựng ứng dụng của chính quyền nhưng không xác nhận về an toàn thông tin và chưa đảm bảo kiến trúc chính quyền điện tử. “Người dân, doanh nghiệp tưởng đây là cổng thông tin chính thức của chính quyền nhưng chưa chuẩn” – ông nói và đề nghị từ năm 2024, tất cả ứng dụng liên quan đến chính quyền TP phải được công nhận về kiến trúc chính quyền điện tử, được đánh giá an toàn thông tin, nhằm tạo độ tin tưởng cao.

Song song đó, ông Thắng cũng nhấn mạnh sẽ đảm bảo 15.000 hộ nghèo có điện thoại thông minh, tiếp cận internet, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, tận dụng thông tin người dân trên các cổng thông tin của TP gắn với Đề án 06 để người dân chỉ cần khai báo một lần khi làm thủ tục hành chính.

Ông Thắng thông tin đến thời điểm hiện nay, TP đang duy trì 14 nền tảng số nhưng còn rất rời rạc, không thông tin xuyên suốt. Ông nhấn mạnh năm nay bằng mọi giá sẽ hoàn thành hệ thống thông tin quản lý đất đai và giấy phép xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định các cơ quan, đơn vị phải kiên trì mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số. “Không thể nói mục tiêu này cao, hay nửa nhiệm kỳ đầu do tập trung chống dịch nên chưa triển khai… mà phải tập trung trọng tâm, trọng điểm, kiên trì” – ông Mãi nói và cho rằng để đạt được mục tiêu này, phải đề ra kế hoạch thực hiện, không dàn hàng ngang, không phân tán nguồn lực.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Đầu tư hạ tầng cho cấp cơ sở thực hiện Chuyển đổi số-chuyen-doi-so
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch Phan Văn Mãi chỉ đạo năm 2024 phải triển khai đầu tư hạ tầng thông tin thông suốt, đồng bộ từ TP đến cơ sở, nhất là cấp cơ sở. Trong đó, phải đầu tư kinh phí để các cơ quan có đủ nguồn lực triển khai chủ đề năm.

Đáng chú ý, ông Mãi yêu cầu phải kiên quyết triển khai vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng số. Trong đó nền tảng thông tin quản lý đất đai phải hoàn thành càng sớm càng tốt. “Càng sử dụng sớm thì càng có điều kiện phục vụ cho người dân, nâng cao hiệu quả, giảm chi phí” – ông Mãi nói và yêu cầu trong quá trình thực hiện nếu có chệch choạc thì cập nhật, điều chỉnh.

Đối với việc kết nối giữa hệ thống thông tin của TP với bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị ngồi lại điểm hết các điểm nghẽn, nội dung nào liên quan bộ, ngành Trung ương thì phải đeo bám.

“Liên quan đến Đề án 06, làm sao giải được điểm nghẽn giữa TP và bộ, ngành; bởi TP muốn đi nhanh mà còn một số cửa chưa mở thì không thể đi được” – ông nhấn mạnh và đề nghị khai thác hiệu quả hệ thống quản trị thực thi TP; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm