Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Ban Giao thông lập tiến độ của từng dự án

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Ban Giao thông tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và lập tiến độ từng dự án để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-1, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

Tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cùng tập thể cán bộ nhân viên Ban Giao thông.

dự án giao thông
Ban Giao thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông cho biết năm 2024, công tác giải ngân của ban đạt trên 95% tổng vốn được giao trong năm 2023.

Trong năm 2023, Ban Giao thông cũng đã khởi công nhiều dự án Giao thông trọng điểm như: dự án Xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hóa; Xây dựng nút giao An Phú; Xây dựng mở rộng Quốc lộ 50; Dự án đường Vành đai 3.

dự án giao thông
Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Giao thông phát biểu.

Ban Giao thông cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ nhân dân nhiều công trình như: Xây dựng cầu Long Kiểng, xây dựng cầu Vàm Sát 2, cải tạo đường Cộng Hòa từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long.

Ban Giao thông đã phối hợp tích cực với các bộ, ngành trung ương nhằm đẩy nhanh tiến độ thẩm định liên ngành cho Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trong năm.

Với những thành công trên, ông Lương Minh Phúc cho biết đó là kết quả của sự đoàn kết, dám nghĩ dám làm và sự phối hợp tích cực với các sở ngành, địa phương, đặc biệt là sự quan tâm giám sát của lãnh đạo TP.

Vì vậy, với tâm thế mới và cách làm mới, Ban Giao thông sẽ tiếp tục đoàn kết, hoàn thiện bộ máy, lập tiến độ chi tiết từng dự án để đưa các dự án giao thông được hoàn thành, góp phần phục đời sống người dân ngày một tốt hơn.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của tập thể Ban Giao thông.

dự án trọng điểm
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Ban Giao thông lập tiến độ từng dự án.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết Ban Giao thông được giao quản lý vốn rất lớn, với hơn 31.000 tỉ/năm, con số trên có thể bằng cả một nhiệm kỳ ở những tỉnh nhỏ. Tuy nhiên, với bằng đó nhân lực, Ban Giao thông đã triển khai có hiệu quả, quản lý tốt các dự án, thậm chí công việc tăng gấp 3 lần so với trước đây.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Ban Giao thông tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quản lý hiệu quả từng dự án. Trong đó, Ban Giao thông cần lập tiến độ từng dự án chi tiết, phương án triển khai phối hợp hiệu quả.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở ngành, địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đây là cơ sở quan trọng để hoàn thành các dự án trọng điểm ở TP.HCM trong năm 2024. "Ngay từ bây giờ, Ban Giao thông cần triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành các kế hoạch đề ra trong năm 2024" - Chủ tịch Phan Văn Mãi nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm