Chưa hẳn vợ là người phụ thuộc của chồng

Nội dung giải đáp kỳ này do Báo Pháp Luật TP.HCM thực hiện.

1. Tôi đang làm việc tại một công ty và có mức lương phải đóng thuế thu nhập cá nhân là 7.700.000 đồng. Hiện tôi đang nuôi hai con nhỏ và vợ tôi (34 tuổi) do không có việc làm nên phải ở nhà chăm con. Vậy tôi có được miễn trừ gia cảnh cho phần của vợ tôi không?

vudanhtuyen@gmail.com

Trả lời: Vợ hoặc chồng của đối tượng nộp thuế chỉ được tính là người phụ thuộc với điều kiện ngoài độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật nhưng bị tàn tật, không có khả năng lao động, không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng không vượt quá 500.000 đồng/tháng.

Nếu không thỏa mãn các điều kiện trên, vợ của bạn không được tính là người phụ thuộc của bạn.

2. Tôi định thuê nhà làm cửa hàng với giá hai triệu đồng/tháng. Nhưng theo thỏa thuận với chủ nhà thì tôi sẽ nộp các loại thuế liên quan đến việc cho thuê nhà. Tôi phải đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

kimanh2032@yahoo.com

Trả lời: Đối với cá nhân cho thuê nhà không thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ thì nộp thuế thu nhập cá nhân (và thuế giá trị gia tăng) theo mức ấn định. Tỷ lệ ấn định thu nhập chịu thuế trên doanh thu đối với hoạt động cho thuê nhà làm cửa hàng (ở quận) là 35%.

Trong trường hợp cụ thể của bạn, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là 2 triệu x 35% = 700.000 đồng. Nếu người cho thuê nhà không còn thu nhập nào khác thì do thu nhập này chưa đủ để giảm trừ gia cảnh cho bản thân (là bốn triệu đồng/tháng) nên người đó không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bạn đọc có thắc mắc về thuế thu nhập cá nhân có thể gửi thư về 470 Nguyễn Tri Phương, quận 10, TP.HCM; fax: 08.38345102; e-mail: bandoc@phapluattp.vn

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới