Chưa kịp mừng, karaoke 'chết lặng' vì lệnh đóng cửa trở lại

Chiều 18-11, khi UBND TP.HCM bất ngờ có thông báo yêu cầu tạm ngừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage, spa, bar cho đến khi có thông báo mới, nhiều chủ quán karaoke, bar, massage, spa... lại vội vàng đóng cửa.

Thất vọng 

Ông Tạ Quang Hùng, Giám đốc Marketing của hệ thống Kingdom, cho biết chuỗi đã nhận được thông tin trên và sẽ thực hiện nghiêm túc yêu cầu từ UBND TP. Tuy nhiên ông Hùng cũng không giấu được sự thất vọng.

"Tôi như chết lặng và vô cùng hụt hẫng khi nghe tin hoạt động karaoke lại tiếp tục tạm dừng, dù việc này nhằm đảm bảo các nguyên tắc an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Việc tạm dừng bất ngờ khiến các doanh nghiệp như chúng tôi gặp khó vì hàng hóa, thực phẩm đã nhập về rất nhiều, có cả thực phẩm tươi sống, không để lâu được. Thêm vào đó một số nhân viên cũng đã từ quê quay lại TP để làm việc, nay lại tạm dừng, nhân viên lại không có thu nhập"- ông Hùng bày tỏ.

Không chỉ có các hệ thống Karaoke, phố đi bộ Bùi Viện cũng không còn thấy bàn ghế, nhạc đèn được bật nhiều như tối 17-11, thay vào đó chỉ lác đác vài quán bar kê bàn ghế bán cà phê, nước ép hoặc để nguyên khu vực bán rau củ.

Chưa kịp vui mừng, các chủ quán karaoke, quán bar lại vội vàng đóng cửa chỉ sau một ngày mở lại. Ảnh minh họa: THU HÀ

Chị Bùi Thu Hường, đồng sở hữu hai quán bar H.V và H.O tại đường Bùi Viện (quận 1), cho biết ngay cả thời điểm 17-11 các quán bar được mở cửa trở lại thì chị cũng chỉ mở "thăm dò" một quán, quán còn lại vẫn duy trì hoạt động bán thực phẩm.

"Tôi lo lắng tâm lí người dân chưa sẵn sàng tham gia vui chơi bar, club trở lại, mặt khác việc phải đóng cửa trước 22 giờ với hình thức bán thức uống có cồn cũng là yếu tố ảnh hưởng tới tâm lý khách hàng nên tôi chỉ mở ở mức thăm dò. Giờ có thông tin đóng cửa trở lại thì tôi chấp hành. Tôi sẽ tận dụng mặt bằng tiếp tục bán nước ép, cà phê tại chỗ như trước"- chị Hường nói.

Còn theo đại diện quán bar O., quán chỉ mới kịp sửa sang quét dọn và nhập thực phẩm, nước uống và gọi nhân viên quay trở lại làm việc trong sáng nay thì chiều đọc thông tin tạm dừng hoạt động.

"Việc TP bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động sau 1 ngày khiến chúng tôi bị động, không làm chủ được tình hình"- vị này buồn bã nói.

Mong sớm mở cửa trở lại

Theo vị đại diện quán bar O, việc đóng/mở các hoạt động này mặc dù để phòng dịch, nhưng mong rằng TP nhất quán hơn trong việc ra quyết định, để cân bằng lợi ích giữa người kinh doanh và người tiêu dùng

Đồng quan điểm, ông Tạ Quang Hùng mong mỏi TP có sự quyết đoán hơn khi cho phép các hoạt động kinh doanh bar, spa, karaoke... được mở lại. 

"Hy vọng TP sẽ cân nhắc và ra quyết định cuối cùng để tránh tình trạng nay mở mai đóng. Tôi mong muốn TP sẽ sớm cho phép các hoạt động kinh doanh này hoạt động thẳng trở lại, cho dù là kèm các điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19"- ông Hùng chia sẻ và cũng bày tỏ mong muốn TP xem xét lại quy định các quy định chỉ được đón khách trước 21 giờ.

Theo ông Hùng, quy định này sẽ gây ra nhiều bất cập cho doanh nghiệp, vì "đi hát karaoke mà về trước 21 giờ thì sẽ không ai đi"

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm