Chùm ảnh: Triều Tiên duyệt binh quy mô, phái đoàn cấp cao Nga, Trung cùng dự

(PLO)- Triều Tiên tổ chức duyệt binh quy mô với sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới, nhân kỷ niệm 70 năm ký Hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-7, Triều Tiên tổ chức duyệt binh quy mô tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 70 năm ký Hiệp định đình chiến trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) mà Bình Nhưỡng gọi là “Ngày Chiến thắng”, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin.

Lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao của Triều Tiên theo dõi cuộc duyệt binh.

Phái đoàn Nga do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu dẫn đầu và phái đoàn Trung Quốc (TQ) do Ủy viên Bộ Chính trị trung ương đảng Cộng sản TQ Lý Hồng Trung làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm Triều Tiên cũng theo dõi cuộc duyệt binh. Hai phái đoàn này là những quan khách nước ngoài đầu tiên mà Triều Tiên tiếp đón kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Ông Kim Jong-un (giữa) cùng ông Sergei Shoigu (trái) và ông Lý Hồng Trung (phải) dự lễ duyệt binh của Triều Tiên hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un (giữa) cùng ông Sergei Shoigu (trái) và ông Lý Hồng Trung (phải) dự lễ duyệt binh của Triều Tiên hôm 27-7. Ảnh: KCNA

KCNA mô tả rằng mở đầu lễ duyệt binh “máy bay trinh sát không người lái chiến lược và máy bay không người lái tấn công đa năng mới… bay lượn trên bầu trời quảng trường [Kim Nhật Thành], nhân đôi niềm vui của người dân”.

Tại cuộc duyệt binh, Triều Tiên giới thiệu các tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới của nước này gồm Hwasong-17 và Hwasong-18.

Đây là những tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và được cho là có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào của nước Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Dưới đây là hình ảnh về lễ duyệt binh được KCNA đăng tải hôm 28-7:

Ông Kim Jong-un (giữa) tại buổi lễ duyệt binh hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un (giữa) tại buổi lễ duyệt binh hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un (giữa) cùng các quan chức cấp cao Triều Tiên và phái đoàn Nga, Trung Quốc tại lễ duyệt binh hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un (giữa) cùng các quan chức cấp cao Triều Tiên và phái đoàn Nga, Trung Quốc tại lễ duyệt binh hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Quang cảnh buổi lễ duyệt binh của Triều Tiên hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Quang cảnh buổi lễ duyệt binh của Triều Tiên hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Các máy bay biểu diễn tại lễ duyệt binh của Triều Tiên hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Các máy bay biểu diễn tại lễ duyệt binh của Triều Tiên hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Quang cảnh buổi lễ duyệt binh của Triều Tiên hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Quang cảnh buổi lễ duyệt binh của Triều Tiên hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Triều Tiên giới thiệu tên lửa đạn đạo tại buổi lễ duyệt binh hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Triều Tiên giới thiệu tên lửa đạn đạo tại buổi lễ duyệt binh hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Triều Tiên giới thiệu vũ khí tại buổi lễ duyệt binh hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Triều Tiên giới thiệu vũ khí tại buổi lễ duyệt binh hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Triều Tiên giới thiệu máy bay không người lái tại lễ duyệt binh hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Triều Tiên giới thiệu máy bay không người lái tại lễ duyệt binh hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Quang cảnh tổng thể buổi lễ duyệt binh của Triều Tiên hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Quang cảnh tổng thể buổi lễ duyệt binh của Triều Tiên hôm 27-7. Ảnh: KCNA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm