BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP HÀ HÙNG CƯỜNG:

“Có hiện tượng công chứng tiếp tay lừa đảo”

“Tôi thấy có một số vấn đề đang bị thả nổi trong lĩnh vực công chứng” - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Nguyễn Sỹ Cương nhận xét trong phiên giải trình về hoạt động công chứng, chứng thực do Ủy ban Pháp luật của QH tổ chức ngày 5-9.

Theo ông Cương, việc phát triển “quá nóng” các cơ quan công chứng tại một số địa phương dẫn đến hiện tượng một số văn phòng công chứng, công chứng viên (VPCC, CCV) cầm con dấu đến từng doanh nghiệp, thậm chí gõ cửa từng nhà, chào mời thực hiện việc công chứng. Cạnh đó, tiêu chuẩn bổ nhiệm CCV còn dễ dàng khiến chất lượng CCV không đảm bảo. Đây là nguyên nhân dẫn đến những sai phạm trong hoạt động công chứng mà dư luận nêu nhiều thời gian qua.

Phó Trưởng đoàn Đại biểu QH Kon Tum Tô Văn Tám bổ sung, có đến 80% sai phạm trong hoạt động công chứng tập trung ở nhóm đối tượng được miễn đào tạo, miễn tập sự hành nghề công chứng nhưng không thấy Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định này.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thừa nhận việc xã hội hóa hoạt động công chứng tương đối mới nên “công tác quản lý và tư duy quản lý chưa theo kịp, có lúng túng ban đầu trong quản lý nhà nước từ Bộ đến các tỉnh, thành”.

Về tiêu chuẩn CCV, Bộ trưởng cũng thừa nhận là còn đơn giản và dễ dãi. “Chúng tôi thấy cần báo cáo Thủ tướng để Chính phủ đề xuất với QH điều chỉnh tiêu chuẩn đầu vào của CCV nhưng các ý kiến còn khác nhau…” - ông nói.

Báo cáo của Bộ Tư pháp cho hay kể từ khi triển khai Luật Công chứng từ giữa năm 2007, thanh tra đã phát hiện và xử lý 276 trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

Phó Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Thanh Hải hỏi: Gần 90% hoạt động công chứng có liên quan nhiều đến lĩnh vực đất đai, bất động sản. Các hoạt động công chứng này có liên quan gì đến hiện tượng lừa đảo, khiếu kiện liên quan đến đất đai đang có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây không?...

Bộ trưởng thừa nhận là “có” và cho biết: “Trước dư luận nêu về việc cạnh tranh không lành mạnh, không niêm yết mức phí và thù lao công chứng, thậm chí có trường hợp tiếp tay cho lừa đảo… Đầu năm nay Bộ Tư pháp đã có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành đề nghị thanh tra hoạt động của toàn bộ VPCC trên địa bàn nhưng đến 4-9 chúng tôi mới nhận được văn bản của tám tỉnh, thành. Sau khi có báo cáo đầy đủ các tỉnh, TP, chúng tôi sẽ tổ chức thanh tra một số địa bàn để có con số báo cáo cho khách quan, chính xác”.

Công chứng sẽ “ôm” bản dịch

Theo Bộ Tư pháp, Luật Công chứng hiện hành giao việc chứng thực bản dịch cho UBND cấp huyện nhưng chưa có cơ chế xử lý và trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi chứng thực bản dịch sai, không đầy đủ gây thiệt hại cho khách hàng. “Vừa rồi, Chính phủ có đề nghị trong lần sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng tới, nên chuyển giao việc này lại cho các tổ chức hành nghề công chứng” - Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết.

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm