Nóng nhất là những mã cổ phiếu mà doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn hoặc có kế hoạch niêm yết rõ ràng.
Chính vì thế cổ phiếu các công ty như Công trình 584, Sacomreal, Đầu tư Địa ốc Bến Thành… sau khi có thông tin lên sàn thì giá đã tăng từng ngày. Như Sacomreal tháng trước còn giao dịch giá từ 13.000 đến 15.000 đồng/cổ phiếu thì sau khi đại hội cổ đông và dự kiến niêm yết sàn Hà Nội vào quý III thì giá giao dịch ngoài thị trường tăng vọt lên từ 40.000 đến 45.000 đồng/cổ phiếu. Tương tự, Công ty CP Công trình 584 đã chốt danh sách giá giao dịch ở 40.000 đồng/cổ phiếu, còn Địa ốc Bến Thành dự kiến chào sàn vào tháng 6 này thì bây giờ giá giao dịch tự do đã gần 50.000 đồng/cổ phiếu.
Trước thông tin lãi suất cho vay ngân hàng hạ nhiệt, một số doanh nghiệp bất động sản ở TP.HCM đã khởi động lại dự án. Ảnh: M.THẢO
Thị trường OTC không chỉ có cổ phiếu “hàng hiệu” ở lĩnh vực bất động sản sôi động mà các cổ phiếu của các doanh nghiệp khác nhưng có sở hữu nhiều đất cũng được nhà đầu tư săn tìm.
Các chuyên gia chứng khoán nhận định cổ phiếu bất động sản ở thị trường OTC nóng vì ẩn chứa lợi nhuận lớn. Đây là nhóm cổ phiếu có thanh khoản vì chỉ cần khi thị trường chính giao dịch sôi động thì cổ phiếu này sẽ bật lên ngay. Ngoài ra có một thực tế là hai năm gần đây hầu hết các mã cổ phiếu ngành nhà đất khi chào sàn giá đều tăng rất mạnh, thậm chí trong quý I-2010, một số doanh nghiệp ngành bất động sản lên sàn giá cũng liên tục tăng.
Bên cạnh giá trị nội tại hấp dẫn thì cổ phiếu nhóm bất động sản đang được thị trường hỗ trợ tốt. Như thông tin lãi suất cho vay của ngân hàng giảm đã tác động mạnh đến nhiều nhà đầu tư vì họ kỳ vọng một khi thị trường nhà đất hồi sinh thì doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này sẽ ăn nên làm ra.
MAI THẢO