Có tin EU xem xét 'kế hoạch B' để viện trợ Ukraine

(PLO)- Có thông tin Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc các lựa chọn khác để viện trợ cho Ukraine, trong bối cảnh Hungary phủ quyết gói viện trợ 54 tỉ USD khối này dành cho Kiev.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, tờ Financial Times đưa tin EU đang thảo luận "kế hoạch B" để viện trợ cho Ukraine ngoài ngân sách chung của khối, vì Hungary phản đối gói hỗ trợ 54 tỉ USD khối này dành cho Kiev.

Theo đó, 26 thành viên còn lại của EU sẽ tập hợp các nguồn lực để viện trợ khẩn cấp cho Kiev trong ít nhất một năm.

Các cuộc đàm phán về “kế hoạch B” đang được giữ bí mật để tránh làm suy yếu mục tiêu chính là có được sự đồng thuận của Budapest.

Ông Zelensky đang cố gắng thuyết phục ông Viktor Orbán thay đổi ý định về gói viện trợ khẩn cấp cho Ukraine
Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky (trái) đang cố gắng thuyết phục Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán (phải) thay đổi ý định về gói viện trợ khẩn cấp cho Ukraine. Ảnh: FINANCIAL TIMES

Phần mình, Hungary chỉ trích kịch liệt cách tiếp cận của EU với cuộc khủng hoảng Ukraine. Thủ tướng Hungary - ông Viktor Orbán tuyên bố sẽ phủ quyết gói viện trợ của EU cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra vào ngày 14-12.

Trao đổi với Financial Times, Bộ trưởng Hungary phụ trách các vấn đề của EU - ông Janos Boka nói nước này khó có khả năng thay đổi lập trường.

Hôm 11-12, Phó Thủ tướng Ukraine - bà Olga Stefanishina nói với phóng viên rằng việc không phân bổ 54 tỉ USD là “thất bại của cả EU” và ảnh hưởng đến cơ hội nhận thêm viện trợ từ Mỹ của Kiev.

Trong cuộc gặp những người đồng cấp châu Âu tại Brussels cùng ngày 11-12, Ngoại trưởng Ukraine - ông Dmitry Kuleba cho biết chính phủ Ukraine đang trông cậy vào số tiền này để đưa vào ngân sách năm 2024.

Theo ông Kuleba, Ukraine đã cảnh báo về “hậu quả tàn khốc” nếu EU không đạt được thỏa thuận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm