Có tin Hàn Quốc sẽ trao đổi với Mỹ 'các vấn đề nảy sinh' từ vụ tài liệu mật bị rò rỉ

(PLO)- Một quan chức tại văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này có kế hoạch thảo luận với Mỹ về “các vấn đề nảy sinh” từ vụ tài liệu quân sự mật của Mỹ bị rò rỉ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, một quan chức văn phòng tổng thống Hàn Quốc (đề nghị không nêu tên) cho biết nước này đã biết về vụ rò rỉ tài liệu mật quân sự của Mỹ và sẽ lên kế hoạch thảo luận với Mỹ về "các vấn đề nảy sinh" từ vụ rò rỉ, theo hãng tin Reuters.

Trước đó ngày 7-4, các quan chức Mỹ xác nhận một số tài liệu quân sự mật của Washington có liên quan đến xung đột ở Ukraine đã bị rò rỉ và phát tán trên mạng xã hội.

Biden touts wider regional cooperation in meeting with South Korea's Yoon Suk-yeol, avoids direct mention of China | South China Morning Post
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong một cuộc họp báo ở Seoul tháng 5-2022. Ảnh: AFP

Một trong số các tài liệu bị rò rỉ có nêu chi tiết về cái được cho là các cuộc thảo luận nội bộ giữa các quan chức cấp cao hàng đầu của Hàn Quốc về việc Washington gây áp lực lên Seoul để cung cấp vũ khí cho Ukraine, bất chấp chính sách của nước này.

Theo thông tin bị rò rỉ, Hàn Quốc đồng ý bán đạn pháo để giúp Mỹ bổ sung kho dự trữ, nhấn mạnh rằng Mỹ phải là người sử dụng số đạn pháo trên. Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận nội bộ, các quan chức hàng đầu Hàn Quốc lo ngại Mỹ sẽ chuyển hướng số vũ khí đó sang Ukraine.

"Báo cáo bí mật dựa trên tình báo, điều đó có nghĩa là Mỹ đã theo dõi một trong những đồng minh lớn của mình ở châu Á" - tờ New York Times đưa tin.

Quan chức này từ chối nói về “hoạt động tình báo” của Mỹ và cũng không xác nhận bất kỳ chi tiết nào từ các tài liệu bị rò rỉ. Khi được hỏi về việc liệu Hàn Quốc có kế hoạch phản đối hoặc yêu cầu Mỹ giải thích hay không, quan chức giấu tên cho biết chính phủ Hàn Quốc sẽ xem xét các tiền lệ và trường hợp liên quan đến các quốc gia khác.

Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, Hàn Quốc đã ký các thỏa thuận lớn cung cấp hàng trăm xe tăng, máy bay và các vũ khí khác cho Ba Lan - thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, đối với xung đột Ukraine, Tổng thống Yoon Suk-yeol nói rằng luật pháp Hàn Quốc cấm cung cấp vũ khí cho các quốc gia có xung đột.

Reuters cho biết ông Yoon dự kiến ​​gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 26-4 trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm