Con tin người Anh đưa tin cho Nhà nước Hồi giáo

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã công bố trên Internet băng video tuyên truyền thứ sáu do con tin nhà báo người Anh John Cantlie thực hiện. John Cantlie, 43 tuổi bị bắt cóc hồi tháng 11-2012 ở Syria.

Băng video mới công bố dài năm phút 32 giây có tiêu đề “Bên trong Kobane”. Trong năm băng trước đây (bắt đầu công bố từ ngày 18-9), John Cantlie mặc quần áo tù nhân Guantanamo. Nay trong băng video mới, John Cantlie mặc bộ quần áo đen tự giới thiệu như đặc phái viên đưa tin từ thị trấn Kobane (ảnh).

 John Cantlie khẳng định đưa tin từ khu vực của đảng Lao động Kurdistan (lực lượng người Kurd) ở Kobane đang bị Nhà nước Hồi giáo chiếm. John Cantlie cho biết anh ta không nhìn thấy nhà báo nào ở Kobane nhưng báo chí phương Tây đã đưa tin dối trá rằng Nhà nước Hồi giáo đang rút chạy khỏi Kobane.

John Cantlie khẳng định: “Chiến dịch không kích (của liên minh) đã ngăn chặn một số chiến binh Nhà nước Hồi giáo vào TP  với xe tăng và vũ khí hạng nặng nhưng dù vậy họ vẫn vào TP từ nhà này qua nhà kia với các thiết bị và vũ khí nhẹ hơn”.
Về thời điểm thực hiện băng video, John Cantlie có nhắc đến thông tin từ đài BBC phát ngày 17-10 và tuyên bố của Lầu Năm góc ngày 16-10, từ đó suy ra băng video này được thực hiện sau thời điểm này.

Sử dụng con tin để dẫn chương trình đả kích phương Tây là chiến thuật tuyên truyền mới của Nhà nước Hồi giáo. Hôm 27-10, hội nghị của liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Iraq, Bahrain, Ai Cập, Jordan, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) ở Kuwait đã ra thông cáo chung khẳng định sẽ tăng cường ngăn chặn Nhà nước Hồi giáo phát tán thông tin cực đoan.

Tướng về hưu John Allen đã kêu gọi liên minh phải ngăn chặn Nhà nước Hồi giáo sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rick Stengel kêu gọi phải thành lập một liên minh thông tin song song với liên minh về quân sự.

ĐĂNG KHOA - TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm