Con trai ông Truyền di dời đại lý bia đi nơi khác

Theo quan sát của chúng tôi, vào lúc 9 giờ sáng 8-12, con trai của ông Trần Văn Truyền là Trần Hoàng Anh đã cho người tháo dỡ bảng hiệu đại lý bia tại 598B5 Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, TP Bến Tre. Trước đó chiều 7-12, Hoàng Anh đã cho ba xe tải tập trung tại đại lý bia này, lần lượt vận chuyển hết số bia còn tồn trong kho. Việc di dời bia kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện gian nhà kho trên đã trống hoàn toàn để tiện cho việc tháo dỡ mái tôn, các khung sắt tiền chế…, trả lại mặt bằng cho Nhà nước trước ngày 18-12 đúng theo cam kết của ông Truyền tại cuộc họp kiểm điểm ngày 6-12.

Bảng hiệu đại lý bia đã được tháo xuống, chuẩn bị trả lại mặt bằng cho Nhà nước trước ngày 18-12. (Ảnh chụp chiều 8-12) Ảnh: T.PHÚC

Tuy nhiên, ông Hoàng Anh không chuyển bia về ngôi nhà số 6 Lê Quý Đôn, phường 1, TP Bến Tre, dù nơi đây vẫn còn trương bảng hiệu “Đại lý bia Trần Anh Dũng”, giống như bảng hiệu gắn ở 598B5 Nguyễn Thị Định.

Người dân sống lân cận cho biết ngôi nhà số 6 Lê Quý Đôn thường xuyên bị khóa trái cửa.

Trong một diễn biến khác, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bến Tre sáng 8-12, các cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền thông tin công khai kết quả xử lý các vị nguyên là lãnh đạo tỉnh có sai phạm trong việc cấp đất, nhà cho ông Trần Văn Truyền để người dân được biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm