Công an Đắk Nông bắt nóng 2 kẻ cướp giật điện thoại

(PLO)- Trên đường tẩu thoát sau khi giật một điện thoại, hai thanh niên còn cướp thêm điện thoại của một người dân khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-9, thông tin từ Công an TP Gia Nghĩa, Đắk Nông cho biết vừa bắt giữ hai người đàn ông gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản, thu giữ các tang vật liên quan.

Công an bắt hai thanh niên cướp giật điện thoại. Ảnh: MQ

Công an bắt hai thanh niên cướp giật điện thoại. Ảnh: MQ

Sáng cùng ngày, Công an TP Gia Nghĩa nhận được tin báo trong lúc chở con đi học, chị Nguyễn Thị Hoa L (ngụ phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa) bị hai người đàn ông đi xe máy cướp giật một chiếc điện.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Gia Nghĩa đã khai lực lượng, thông báo cho CSGT dọc các tuyến đường để vây bắt.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Đắk Mil và các đơn vị liên quan bắt giữ hai thanh niên cùng tang vật là hai chiếc điện thoại di động.

Đó là Lê Khánh Duy (26 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và Đinh Quang Hoàng (35 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Bước đầu, hai thanh niên khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản của chị L vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 8-9. Trên đường tháo chạy, Duy và Hoàng còn cướp thêm giật điện thoại của chị Vũ Thị N ở huyện Đắk Song, Đắk Nông.

Duy khai có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy (năm 2018) và cướp tài sản (năm 2020) tại địa bàn Đồng Nai.

Còn Hoàng khai có ba tiền án về tội cướp tài sản (năm 2004), tội trộm cắp tài sản (năm 2011) và tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa thông báo ai là nạn nhân của các vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa để phối hợp làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm