Công an được gia hạn tạm giam bao nhiều lần đối với bà Nguyễn Phương Hằng?

(PLO)-  Thời gian tạm giam để điều tra đối với bà Phương Hằng là không quá ba tháng và được gia hạn tạm giam một lần không quá hai tháng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-6, một nguồn tin xác nhận Công an TP.HCM vừa có quyết định gia hạn điều tra lần một, thời hạn hai tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, thường trú phường Bến Nghé, quận 1, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam).

Công an gia hạn tạm giam để tiếp tục điều tra đối với bà Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, ngày 24-3, bà Hằng bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về tội danh trên.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết theo quy định tại Điều 173 BLTTHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì thời hạn tạm giam bị can để điều tra không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị VKS gia hạn tạm giam.

Việc gia hạn tạm giam được quy định như sau:

Tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá một tháng.

Tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá hai tháng.

Tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá ba tháng.

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, mỗi lần không quá bốn tháng.

Cũng theo LS Hậu, khi đã hết thời hạn tạm giam thì người bị tạm giam phải được trả tự do. Trường hợp xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn khác như cấm rời khỏi nơi cư trú, đặt tiền bảo đảm...

Bà Hằng bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức hình phạt cao nhất bảy năm tù, được xếp vào nhóm tội phạm nghiêm trọng.

Do đó, theo các quy định nêu trên, thời gian tạm giam để điều tra đối với bà Phương Hằng là không quá ba tháng và được gia hạn tạm giam một lần không quá hai tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm