Công an Thanh Hoá triệt phá đường dây đưa ma túy từ Lào về Việt Nam

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 4 người vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an huyện Mường Lát và Công an huyện Quan Hóa bắt quả tang 4 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó qua công tác điều tra nắm tình hình, cơ quan công an đã phát hiện có một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ Lào qua các đường tiểu ngạch vào Thanh Hóa để tiêu thụ.

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khuya ngày 13-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Mường Lát và Quan Hóa bắt quả tang 4 người đang vận chuyển ma túy trái phép.

4 người trong đường dây vận chuyển ma túy thuê từ Lào về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

4 người trong đường dây vận chuyển ma túy thuê từ Lào về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

4 người bị bắt giữ là Vi Văn Thông (22 tuổi), Lương Ngọc Thành (22 tuổi) và Ngân Thị Nhao (55 tuổi) đều ngụ ở huyện biên giới Mường Lát và Đỗ Minh Tú (50 tuổi), ngụ ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa.

Lực lượng Công an đã thu giữ 1 bánh heroin và 10 túi nilon gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên từ Lào về Việt Nam. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm