Công an thông tin nguyên nhân vụ tai nạn 8 người chết ở Quảng Nam

(PLO)- Bước đầu, công an xác định xe khách trong vụ tai nạn làm tám người chết ở Quảng Nam chở quá số người, chạy vượt tốc độ cho phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 14-12, trao đổi với PLO, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay.

Bước đầu xác định, thời điểm gặp nạn xe khách chở 21 người. Trong đó, tám nạn nhân tử vong và 13 người khác bị thương và các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Ban đầu, công an xác định xe khách chở vượt số người, chạy quá tốc độ cho phép. Ảnh: TN

Ban đầu, công an xác định xe khách chở vượt số người, chạy quá tốc độ cho phép. Ảnh: TN

“Căn cứ camera hành trình, chúng tôi xác định xe khách chạy với tốc độ 67-69 km/giờ, vượt quá tốc độ cho phép, đoạn đường này chỉ cho phép chạy tối đa 60 km/giờ. Ngoài ra, xe khách chở vượt số người cho phép” - Đại tá Lai nói.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, xe container đang chạy theo hướng Quốc lộ 1 xuống cảng Tam Hiệp, xe khách chạy hướng Quảng Ngãi – Đà Nẵng va vào bên hông xe container, lật ngửa.

Công an đang lấy lời khai tài xế và những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: TN

Lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: TN

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thủ tướng cũng đã có công điện yêu cầu Quảng Nam và các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Như PLO thông tin, lúc 4 giờ sáng cùng ngày, xe khách 76B-006.60 chở theo 21 người từ Quảng Ngãi đi TP Đà Nẵng khám bệnh. Đến ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp (thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành), ô tô khách va chạm với xe đầu kéo BKS 92H-004.33 khiến xe khách lật ngược.

Hậu quả khiến sáu người tử vong tại chỗ, hai người tử vong tại bệnh viện. Những hành khách trên ô tô đang được cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, hai xe hư hỏng nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm