Công an Trà Vinh thông tin chi tiết vụ 2 người mang súng đi cướp tiệm vàng

(PLO)- Qua mạng xã hội, hai nghi phạm quen biết rồi rủ nhau mang súng đi cướp tiệm vàng ở Trà Vinh. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 1-12, Công an tỉnh Trà Vinh đã thông tin chi tiết vụ hai người cầm súng đi cướp tiệm vàng.

Theo đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30-11, công an nhận được tin báo về việc có hai kẻ dùng súng để cướp tiệm vàng xảy ra tại khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành. Tổng số vàng bị cướp là 6 lượng.

Tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo khẩn trương thực hiện các biện pháp điều tra, nhanh chóng truy bắt kẻ gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện hai kẻ sau khi gây án đã chia ra hai hướng để tẩu thoát, trong đó một kẻ đi mô tô để tẩu thoát về hướng cầu Cổ Chiên, kẻ còn lại thuê xe ôm tẩu thoát về TP.HCM.

Công an Trà Vinh thông tin chi tiết vụ 2 người mang súng đi cướp tiệm vàng
Camera tại tiệm vàng ghi lại hình ảnh bị cướp. Ảnh: Cắt từ clip

Lực lượng công an đã chia các mũi trinh sát khác nhau để truy bắt.

Khi kẻ cướp đi mô tô tẩu thoát về đến khu vực xã Bình Phú, huyện Càng Long thì gặp lực lượng công an chốt chặn nên bỏ chạy và rút súng dự định bắn trả. Do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên người này đã tự té và chết tại chỗ.

Kẻ còn lại tẩu thoát đến địa phận tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng công an bắt giữ.

cuop-tra-vinh-5573-7976.jpeg
Nghi can Lại Thế Việt bị bắt ngay trong đêm sau khi dùng súng đi cướp tiệm vàng ở Trà Vinh.

Tại cơ quan công an, kẻ bị bắt khai tên Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ TP Hải Phòng). Ngày 21-11, thông qua mạng xã hội Việt kết bạn và nói chuyện qua lại với Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ Trà Vinh).

Trong quá trình nói chuyện, Việt và Quang đã bàn bạc đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài.

cuop-tra-vinh-sung.jpg
Khẩu súng nghi can dùng để cướp tiệm vàng

Ngày 30-11, Việt đến TP Trà Vinh và gặp Quang để bàn bạc kế hoạch. Quang đưa cho Việt một khẩu súng còn mình giữ một khẩu súng (loại súng rulo bắn đạn chì, chưa xác minh được nguồn gốc).

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Quang chở Việt trên chiếc xe máy tay ga, đi dọc các tuyến đường để tìm địa điểm cướp tài sản.

Đến khoảng 18 giờ, Quang và Việt đến tiệm vàng MT (thuộc Khóm 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành). Lúc này, Việt canh đường còn Quang vào cướp, nếu bị chống đối thì sẵn sàng bắn trả.

Vào tiệm vàng, Quang nổ súng bắn vào chủ tiệm là bà LTP rồi đập vỡ tủ kính lấy đi 6 lượng vàng. Sau đó cả hai tẩu thoát.

cuop-tiem-vang.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CACC

Trên đường bỏ trốn Quang đưa cho Việt 5 triệu đồng để thuê xe về TP.HCM, còn mình điều khiển mô tô chạy về hướng cầu Cổ Chiên và tự té chết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ Lại Thế Việt, đồng thời làm thủ tục để gia đình Huỳnh Hải Quang nhận lại thi thể.

cuop-tiem-vang-tra-vinh.jpg
Nghi phạm Lại Thế Việt. Ảnh: CACC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm