CSGT Bình Thuận phạt 263 người vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày nghỉ Tết

(PLO)- Từ 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Giáp Thìn, Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận đã lập biên bản 638 trường hợp, trong đó có 263 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-2, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết từ ngày ngày 8 đến ngày 11-2 (28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Giáp Thìn), lực lượng CSGT đã phối hợp tuần tra kiểm soát 168 ca với 1,031 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

CSGT2.jpg
CSGT kiểm tra nồng độ cồn tại TP Phan Thiết vào mùng 1 Tết.

Tổng số vi phạm mà CSGT đã lập biên bản, xử lý là 638 trường hợp, gồm 25 xe khách, 32 xe tải, 1 xe đầu kéo, 98 xe con và 482 mô tô với số tiền phạt ước tính 2,1 tỉ đồng.

Tước giấy phép lái xe 156 trường hợp; tạm giữ 7 ô tô, 303 mô tô. Trong đó vi phạm ma túy 2 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 263 trường hợp, tốc độ 177 trường hợp, không giấy phép lái xe 200 trường hợp…

CSGT1.jpg
CSGT tỉnh Bình Thuận kiểm tra nồng độ cồn.

Đáng chú ý vào lúc 21 giờ 10 ngày 7-2 tại Km14, đường ĐT718 thuộc địa bàn xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, CSGT Công an huyện Hàm Thuận Nam tuần tra phát hiện xe mô tô biển số 52F6-8707 do Ngô Minh Định (30 tuổi) ngụ phường Hưng Long, TP Phan Thiết điều khiển.

CSGT dừng kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện người này vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/1 khí thở.

CSGT3.jpg
Chỉ trong 4 ngày nghỉ đã có 263 người vi phạm nồng độ cồn.

Sau khi lập biên bản tạm giữ phương tiện và tiến hành kiểm tra phương tiện, phát hiện 20 viên pháo nổ tự chế, lực lượng CSGT đã đưa người này cùng tang vật bàn giao cho Công an xã Mương Mán xác minh xử lý theo quy định.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cũng tổ chức hai đợt phát tặng nước, quà, mũ bảo hiểm cho 221 người dân trên đường về quê đón Tết.

csgt.jpg
CSGT tỉnh Bình Thuận tặng quà cho người dân đi xe máy về quê ăn Tết.

Riêng Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã hỗ trợ liên hệ tìm người thân cho một bé gái 11 tuổi bị tâm thần đi lạc, đưa về đơn vị cho nghỉ ngơi, ăn uống chờ cha mẹ đến đón về.

Từ ngày 8 đến ngày 11-2, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người và bị thương 7 người; so với 4 ngày nghỉ Tết năm 2023 tăng 3 vụ tai nạn giao thông, giảm 2 người chết và tăng 5 người bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm