CSGT Hà Nội ra quân kiểm tra nồng độ cồn, nhiều ‘ma men’ bị xử lý

CSGT Hà Nội ra quân kiểm tra nồng độ cồn, nhiều ‘ma men’ bị xử lý

(PLO)- Lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đang tăng cường xử lý người điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn, nhằm hạn chế những tai nạn vào dịp cuối năm.
Thời gian gần đây, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn xảy ra liên tiếp, đặc biệt vào thời gian cuối năm, tỉ lệ tai nạn xảy ra càng cao.

Thời gian gần đây, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn xảy ra liên tiếp, đặc biệt vào thời gian cuối năm, tỉ lệ tai nạn xảy ra càng cao.

Sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông có liên quan đến tài xế vi phạm nồng độ cồn, Công an TP. Hà Nội đã tăng cường xử lý “ma men” điều khiển phương tiện trong những tháng cuối năm nhằm hạn chế tối đa tai nạn.

Sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông có liên quan đến tài xế vi phạm nồng độ cồn, Công an TP. Hà Nội đã tăng cường xử lý “ma men” điều khiển phương tiện trong những tháng cuối năm nhằm hạn chế tối đa tai nạn.

Ghi nhận tại tổ kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội vào đêm ngày 21-12, chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi tổ công tác lập chốt tại nút giao Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng, đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ghi nhận tại tổ kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội vào đêm ngày 21-12, chỉ trong khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi tổ công tác lập chốt tại nút giao Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng, đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đối với tất cả các trường hợp khả nghi lực lượng chức năng đều yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Đối với tất cả các trường hợp khả nghi lực lượng chức năng đều yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Các trường hợp đó đều bị xử lý đúng theo quy định. Trong ảnh là một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,613 mg/L khí thở.

Các trường hợp đó đều bị xử lý đúng theo quy định. Trong ảnh là một trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,613 mg/L khí thở.

Đối với trường hợp này, người vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (xe máy).

Đối với trường hợp này, người vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng và tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (xe máy).

Một số trường hợp, khi bị CSGT lập biên bản đã cho biết chỉ uống 1 ly rượu vang với bạn trong buổi họp lớp cuối năm và không nghĩ sẽ bị thổi nồng độ cồn. Còn lại đều là lý do những ngày gần đây có bóng đá, nhất là đêm 21/12 có trận bóng nên mọi người làm vài cốc bia cho vui, do chủ quan là mình còn tỉnh táo nên vẫn lái xe về

Một số trường hợp, khi bị CSGT lập biên bản đã cho biết chỉ uống 1 ly rượu vang với bạn trong buổi họp lớp cuối năm và không nghĩ sẽ bị thổi nồng độ cồn. Còn lại đều là lý do những ngày gần đây có bóng đá, nhất là đêm 21/12 có trận bóng nên mọi người làm vài cốc bia cho vui, do chủ quan là mình còn tỉnh táo nên vẫn lái xe về

Xe vi phạm được lực lượng chức năng dán giấy niêm phong, trong đó có chữ ký của người chứng kiến và cán bộ xử lý vi phạm.

Xe vi phạm được lực lượng chức năng dán giấy niêm phong, trong đó có chữ ký của người chứng kiến và cán bộ xử lý vi phạm.

Theo Trung tá Ngô Xuân Quý, cán bộ đội CSGT số 6 cho biết mỗi ngày đội CSGT xử lý khoảng 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng đêm 21-12, chỉ trong 2 giờ đồng hồ lập chốt lực lượng đã xử lý năm trường hợp vi phạm.

Theo Trung tá Ngô Xuân Quý, cán bộ đội CSGT số 6 cho biết mỗi ngày đội CSGT xử lý khoảng 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng đêm 21-12, chỉ trong 2 giờ đồng hồ lập chốt lực lượng đã xử lý năm trường hợp vi phạm.

“Việc kiểm tra và xử lý nồng độ cồn đã diễn ra nhiều ngày qua. Khi thấy các chốt kiểm tra nồng độ cồn, nhiều quán bia đã gọi điện báo cho khách ở quán tránh đi đường có chốt giao thông. Việc này đã gây khó khăn rất nhiều cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ” - Trung tá Ngô Xuân Quý cho biết thêm.
“Việc kiểm tra và xử lý nồng độ cồn đã diễn ra nhiều ngày qua. Khi thấy các chốt kiểm tra nồng độ cồn, nhiều quán bia đã gọi điện báo cho khách ở quán tránh đi đường có chốt giao thông. Việc này đã gây khó khăn rất nhiều cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ” - Trung tá Ngô Xuân Quý cho biết thêm.
Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, trong năm 2022, trên địa bàn xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, khiến 22 người chết, 32 người bị thương. Đặc biệt, có năm vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm nhiều người bị thương.

Theo thống kê của Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, trong năm 2022, trên địa bàn xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, khiến 22 người chết, 32 người bị thương. Đặc biệt, có năm vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm nhiều người bị thương.

Đọc thêm