Cử tri mong đánh sập hoàn toàn các đường dây cho vay lãi nặng

(PLO)- Gửi ý kiến đến kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM khoá X, người dân TP.HCM mong cơ quan chức năng sớm đánh sập hoàn toàn các đường dây cho vay lãi nặng, mở rộng điều tra không bỏ sót đối tượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-7, HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Thị Kim Yến, cho biết cử tri và nhân dân TP phấn khởi khi Quốc hội nhất trí thông qua Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Cử tri mong đánh sập hoàn toàn các đường dây cho vay lãi nặng ảnh 1
HĐND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 10, sáng 10-7. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri TP.HCM cho rằng Nghị quyết 98 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ ở TP.HCM mà còn cho cả nước. Việc thực hiện nghị quyết này sẽ tạo điều kiện hơn nữa để TP.HCM khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Người dân cũng phấn khởi khi dự án Vành đai 3 được khởi công và nhiều dự án như kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên; Cầu Long Kiểng, cầu Tân Kỳ Tân Quý… và nhiều dự án khác được tái khởi động với các mốc tiến độ cụ thể.

Cử tri mong muốn các dự án trọng điểm, nhất là các dự án giao thông sẽ hoàn thành đúng tiến độ, không chỉ có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP mà còn tăng cường năng lực giao thông tuyến Bắc - Nam và có tính liên kết vùng.

Cử tri mong đánh sập hoàn toàn các đường dây cho vay lãi nặng ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Thị Kim Yến nêu các ý kiến gửi gắm của cử tri và người dân TP. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mở rộng điều tra, không bỏ sót đối tượng cho vay lãi nặng

Tuy nhiên, người dân TP vẫn còn lo lắng trước những biến động giá cả thị trường; doanh nghiệp giảm hoặc không có đơn hàng, đầu ra sản phẩm tiêu thụ thấp, tình trạng giãn, giảm giờ làm, giảm hoặc mất việc làm của công nhân, người lao động...

Nhiều vấn đề khác như PCCC, tham nhũng, tiêu cực xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới; giải quyết các chính sách hợp lý và đảm bảo tiến độ của dự án cũng được người dân quan tâm.

Trên cơ sở ghi nhận những phản ánh trực tiếp của người dân, bà Trần Kim Yến đề nghị HĐND TP, UBND TP quan tâm đến một số vấn đề trong nửa năm còn lại.

Trong đó, bà Yến đề đạt ý kiến cử tri đến Công an TP là cần có biện pháp mạnh tay, quyết liệt hơn để đánh sập hoàn toàn các đường dây cho vay lãi nặng thu lợi bất chính và đường dây buôn bán ma túy. Ngăn chặn tín dụng đen, tệ nạn xã hội, để đảm bảo đời sống ổn định cho người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn...

Với những vụ án đã khám phá, công an tiếp tục điều tra mở rộng để không bỏ sót các đối tượng. Các lực lượng chức năng quyết liệt hơn nữa trong ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, các hành vi lừa đảo qua không gian mạng và tệ nạn xã hội.

Rút ngắn thủ tục cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho doanh nghiệp

Bên cạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cử tri kiến nghị lãnh đạo TP cần tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động, như hỗ trợ tiền thuê nhà; chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm… Cần có giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ.

Doanh nghiệp mong muốn lãnh đạo TP tiếp tục rút ngắn thủ tục cấp giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp đã đủ điều kiện sử dụng đất trong các khu công nghiệp; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho cư dân ở các chung cư...

Hiện nay, trên địa bàn TP vẫn còn nhiều địa phương có dự án chưa có chủ đầu tư hoặc dự án được điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích, hình thức sử dụng khác nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài, một số dự án sử dụng vốn ngân sách chưa được ghi vốn thực hiện; có những dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, chậm tiến độ đã và đang gây ra sự lãng phí...

Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP kiến nghị cần có sự kiểm tra, rà soát, có phương án tháo gỡ, giám sát trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ, bồi thường, tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với phần đất còn lại ngoài ranh dự án; chính sách hỗ trợ sản xuất, chuyển đổi ngành nghề để phát triển kinh tế, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trình tờ trình về tình hình kinh tế- xã hội sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2023.

Trong sáu tháng cuối năm 2023, TP sẽ tập trung rà soát, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền về cải cách hành chính, thủ tục hành chính, bất động sản...; triển khai chương trình kích cầu đầu tư, đề án hỗ trợ doanh nghiệp và các giải pháp kích cầu thúc đẩy bán lẻ, tiêu dùng.

Tổ chức rà soát, đôn đốc thực hiện có hiệu quả từng các dự án đầu tư công. Triển khai chương trình Chuyển đổi số của TP và Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh năm 2023...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm