Cử tri Tân Bình: Sớm xây dựng 3 trường học đạt chuẩn

(PLO)- Cử tri quận Tân Bình cho biết khu đất công trình công cộng ở phường 6, quận Tân Bình hiện hoang hóa, ô nhiễm, rất phí phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-12, Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị số 22 đã tiếp xúc với cử tri quận Tân Bình về chủ đề “thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục” trên địa bàn quận.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ quan tâm đến việc xây dựng ba trường học đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng ở phường 6, quận Tân Bình.

Để khu đất hoang hóa rất phí phạm

Cử tri Nguyễn Ngọc Trang cho biết khu đất công trình công cộng ở phường 6, quận Tân Bình hiện đang để hoang hóa và đa số người dân đã canh tác trên khu đất này đều mong muốn thay đổi khu đất hoang hóa, nhếch nhác, cây cối mọc um tùm bằng một khu trường học khang trang, hiện đại.

Tập trung công trình giáo dục cho quận

Đại biểu HĐND TP.HCM Lê Hoàng Hà đề nghị UBND quận Tân Bình tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri, không chỉ xoay quanh công trình xây dựng trường học tại khu đất công cộng ở phường 6 mà còn các vấn đề về nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn quận.

Theo đại biểu Hà, quận Tân Bình rà soát tổng thể, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục, tập trung đầu tư công trình giáo dục là đòn bẩy hạt nhân trên địa bàn.

Đồng thời có đánh giá, kiến nghị về nguồn ngân sách nâng chất lượng hệ thống cơ sở vật chất trường học, cung cấp trang thiết bị phù hợp, tạo cơ chế, điều tốt nhất để mọi nguồn lực xã hội tham gia vào xã hội hóa giáo dục.

Ông cũng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP.HCM, quận Tân Bình đã có sự hỗ trợ phù hợp đối với người dân từng canh tác ở đây.

“Tôi hy vọng bà con đều đồng lòng để xây dựng khu trường học này vì tương lai của con em, cháu, chắt chúng ta” - ông Trang nói.

Cử tri Cao Chu Giảng cho biết ông đã canh tác trên diện tích rộng khoảng 835 m2 tại khu đất này. Trước đây, ông được hỗ trợ 7,055 triệu đồng/m2, nay được TP.HCM tăng mức hỗ trợ lên 11,25 triệu đồng/m2. Ông cũng mong muốn địa phương sớm khởi công trường học để các cháu có môi trường học tập tốt.

Còn cử tri Nguyễn Thị Ngọc Huyền cho biết bà có con đang học trường mầm non đối diện khu đất công trình công cộng phường 6. Hằng ngày đưa đón con đi học, thấy cảnh quang khu đất không đảm bảo sức khỏe cho các bé, nhất là vào mùa mưa, mùi hôi thối vào tận trong trường học. Chưa kể cơ sở vật chất của trường này đã xuống cấp.

“Nếu đã có chủ trương xây khu đất thành trường học thì hy vọng địa phương sớm triển khai cho các bé có môi trường học tốt nhất” - cử tri Huyền nói thêm.

Cử tri Tân Bình: Sớm xây dựng 3 trường học đạt chuẩn
Toàn ảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường 6, quận Tân Bình. Ảnh: HOÀNG KIM

Khởi công trường học vào ngày 12-12

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành chia sẻ thực trạng thiếu trường học, các lớp học chưa đạt chuẩn trên địa bàn quận Tân Bình.

Trước tình hình trên, địa phương đề xuất và được TP quan tâm, bố trí vốn đầu tư xây dựng, cải tạo trường lớp trên địa bàn quận, trong đó có ba trường học gồm trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng ở phường 6, quận Tân Bình; nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho con em trên địa bàn, tiến tới năm 2025 quận có trường học đạt chuẩn quốc gia.

Theo ông Thành, khu đất công cộng phường 6 đúng là chậm triển khai, lâu nay để trống, cây cối um tùm, nguy cơ dịch bệnh. Năm nào UBND quận cũng chỉ đạo dịch vụ công ích và đoàn thanh niên dọn dẹp rác ở khu vực này; phát quang, phòng, chống dịch bệnh nhưng chưa triệt để.

Năm 2019, quận có phương án hỗ trợ cho các hộ dân canh tác rau 7,055 triệu đồng/m2 nhưng nhiều người dân còn có ý kiến, muốn nâng mức hỗ trợ lên. Trên cơ sở đó, quận đã ghi nhận, lắng nghe ý kiến của người dân và sau đó có nghiên cứu, đề xuất UBND TP tăng mức hỗ trợ để bà con nhận tiền đỡ được phần nào. Do đó hiện nay mức hỗ trợ là 11,25 triệu đồng/m2 và việc này đã được niêm yết từ ngày 11 đến 30-11.

“Hết thời gian niêm yết, các hộ đồng thuận nhận phương án hỗ trợ bổ sung” - ông Thành nói.

Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành thông tin quận sẽ khởi công công trình này vào ngày 12-12 và đưa vào sử dụng công trình vào ngày 30-4-2025 nhân 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Thông tin thêm về dự án ba trường học tại phường 6, ông Thành cũng cho biết ngoài xây dựng ba trường học đạt chuẩn quốc gia, quận còn xây thêm công viên cây xanh rộng 1 ha và cải tạo, mở rộng hai tuyến đường Chấn Hưng và Hưng Hóa...•

Tân Bình chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân

Ngày 5-12, UBND quận Tân Bình bắt đầu chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cụm trường học tại khu đất công trình công cộng phường 6.

Được biết, trước đó quận Tân Bình đã tổ chức niêm yết công khai dự thảo phương án hỗ trợ, đồng thời tiếp xúc ghi nhận ý kiến của các hộ dân có liên quan đến khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình.

Trong ngày 5-12, UBND quận Tân Bình đã mời 40 hộ dân đến làm hồ sơ thủ tục nhận hỗ trợ.

Đến làm hồ sơ nhận hỗ trợ tại UBND phường 6, quận Tân Bình, ông Phan Thanh Hải bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương xây dựng cụm trường học chuẩn quốc gia trên địa bàn.

Dự kiến ngày 6-12, quận Tân Bình sẽ tiếp tục chi tiền hỗ trợ cho các hộ dân. Hiện hội đồng hỗ trợ của dự án tiếp tục nhận hồ sơ bổ sung tại UBND phường 6, quận Tân Bình để hoàn chỉnh pháp lý chi hỗ trợ cho các trường hợp còn lại. PHƯƠNG ĐẶNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm