Cục Hàng hải Việt Nam có quyền Cục trưởng

(PLO)-  Theo quyết định của Bộ GTVT, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam làm quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam từ ngày 10-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ GTVT vừa có quyết định giao ông Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam làm quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Quyết định này được đưa ra sau hơn nửa năm đơn vị này trống ghế cục trưởng lẫn lãnh đạo cục phụ trách trực tiếp.

Ông Nguyễn Đình Việt sinh ngày 19-7-1968, quê ở Kiên Giang. Ông tốt nghiệp ngành điều khiển tàu biển hệ ngắn hạn khóa 1988 – 1991. Trước khi làm phó Cục trưởng ông Việt giữ chức Giám đốc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang.

Như PLO đã đưa tin, ngày 30-8-2021, Bộ trưởng Bộ GTVT có quyết định giao ông Nguyễn Xuân Sang (từng giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) phụ trách Cục Hàng hải Việt Nam trong thời gian làm các thủ tục bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Tuy nhiên vì nhiều lý do chiếc ghế Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đến nay vẫn trống.

Để có một lãnh đạo cục phụ trách trực tiếp, cuối tháng 3-2022, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục họp và giới thiệu một Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam lên làm quyền Cục trưởng. Nhưng vị cục phó này cũng gặp rắc rối vì bằng cấp và đang có đơn thư phản ánh. Hiện Vụ tổ chức cán bộ (Bộ GTVT) đang tiếp nhận xử lý đơn này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm