Cưỡng chế 9 hộ kinh doanh tại đồi cát Mũi Né hết hạn thuê nhưng không trả mặt bằng

(PLO)- Hầu hết các hộ kinh doanh đều hợp đồng thuê10 năm, sau đó xin gia hạn thêm ba năm nữa nhưng khi hết hạn lại không trả mặt bằng đã thuê.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, Chi cục Thi hành án dân sự TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã phối hợp với chính quyền địa phương và Công an TP Phan Thiết tiến hành vận động, cưỡng chế chín trường hợp thuê mặt bằng kinh doanh nhưng đã hết hạn nhiều năm không chịu trả lại mặt bằng tại Khu du lịch đồi cát bay Mũi Né.

Lực lượng cưỡng chế tại khu du lịch đồi cát bay. Ảnh: PĐ

Lực lượng cưỡng chế tại khu du lịch đồi cát bay. Ảnh: PĐ

Được biết, chín hộ kinh doanh nói trên thuê tổng cộng hơn 2.800 m2 tại khu du lịch đồi cát bay Mũi Né để kinh doanh. Đây là diện tích đất công được giao cho Ban Quản lý du lịch Hàm Tiến - Mũi Né quản lý.

Năm 2003, UBND TP Phan Thiết có quyết định về phương thức huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Khu du lịch đồi cát bay Mũi Né bằng phương thức đấu thầu, cho thuê mặt bằng đối với các hộ có nhu cầu kinh doanh nước giải khát và dịch vụ.

Năm 2004, Ban Quản lý du lịch Hàm Tiến - Mũi Né ký hợp đồng với các hộ kinh doanh cho thuê mặt bằng với thời hạn 10 năm (đến 2014) và sau đó gia hạn thêm ba năm đến năm 2018 hết hạn phải trả lại mặt bằng. Tuy nhiên sau khi hết hạn, hầu hết các hộ thuê đều không chịu trả lại mặt bằng như hợp đồng đã ký và cam kết.

Lực lượng thi hành án đang vận động một hộ kinh doanh.

Lực lượng thi hành án đang vận động một hộ kinh doanh.

Các hộ kinh doanh này đều cho rằng, trước khi họ thuê thì ngay tại mặt bằng họ đang kinh doanh, từ 1996 khi chưa có đường nhựa, họ đã tự khai hoang dựng lều bạt kinh doanh nước giải khát (Tuy nhiên nhiều hộ dân cũng thừa nhận khi khai hoang, họ không đăng ký đất khai hoang trong hồ sơ địa chính; không kê khai; không đóng thuế đất....).

Do không am hiểu pháp luật nên họ ký hợp đồng thuê mặt bằng và yêu cầu được tiếp tục kinh doanh, khi nào Nhà nước thỏa thuận bồi thường khi thu hồi đất đúng quy định, họ sẽ trả lại.

Lực lượng cưỡng chế đang triển khai trước mặt bằng một hộ kinh doanh không chịu trả lại đất đã thuê.

Lực lượng cưỡng chế đang triển khai trước mặt bằng một hộ kinh doanh không chịu trả lại đất đã thuê.

Trước tình hình này, Ban Quản lý du lịch Hàm Tiến - Mũi Né đã khởi kiện các hộ kinh doanh thuê mặt bằng ra tòa và tại hai cấp tòa sơ và phúc thẩm đều xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc các hộ kinh doanh nói trên phải trả lại mặt bằng đã thuê.

Theo UBND TP Phan Thiết, trong sáng ngày 8-8, qua vận động đã có hai hộ dân tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng và đoàn cưỡng chế sẽ tiếp tục thuyết phục, vận động các hộ kinh doanh còn lại tự nguyện trả mặt bằng. Được biết, có tổng cộng 23 hộ thuê mặt bằng của Ban Quản lý du lịch Hàm Tiến-Mũi Né để kinh doanh nhưng hết hạn không trả mặt bằng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm