Cưỡng chế khu du lịch chặn dòng suối Lương ở rừng Hải Vân

(PLO)- Chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Suối Lương - Hải Vân Park đã đổ bê tông, dùng rọ đá để chặn ngang dòng suối làm hồ tắm và xây dựng nhiều công trình kiên cố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-3, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã có mặt tại Khu du lịch sinh thái Suối Lương - Hải Vân Park do Công ty CP Danatol làm chủ đầu tư để cưỡng chế các công trình xây dựng vi phạm.

Máy xúc phá dỡ phần chặn dòng suối Lương. Ảnh: NT

Máy xúc phá dỡ phần chặn dòng suối Lương. Ảnh: NT

Theo đó, phường Hòa Hiệp Bắc có quyết định cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình ngăn suối Lương trái phép tại khu du lịch này. Nhân viên của đơn vị chủ đầu tư cùng với lực lượng chức năng phường tiến hành đập bỏ, tháo dỡ các hạng mục thi công. Máy xúc và máy khoan cắt bê tông được huy động đến để phá bỏ các công trình chặn dòng suối.

Trước đó, chủ đầu tư Khu du lịch sinh thái Suối Lương - Hải Vân Park đã đổ bê tông, dùng rọ đá để chặn ngang dòng suối làm hồ tắm và xây dựng nhiều công trình kiên cố.

Khu du lịch quy mô lớn ở khu vực rừng Hải Vân. Ảnh: NT.

Khu du lịch quy mô lớn ở khu vực rừng Hải Vân. Ảnh: NT.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, khu du lịch sinh thái này được UBND TP Đà Nẵng cấp phép cho cho chủ đầu tư xây dựng một đập tràn để tạo cảnh quan.

Thời gian qua, chủ đầu tư ngoài làm đập tràn còn bê tông hóa nhiều vị trí trong phần suối thuộc dự án nên phường yêu cầu tháo dỡ. Ngày 30-3, phường ban hành quyết định cưỡng chế.

Theo ông Hoàng, toàn bộ chi phí cưỡng chế sẽ do chủ đầu tư chi trả. Chủ đầu tư xin tự thực hiện tháo dỡ và phường sẽ giám sát.

Đại diện khu du lịch cam kết với UBND phường Hòa Hiệp Bắc sẽ tháo dỡ trong vòng bảy ngày, trả lại nguyên trạng cho suối Lương.

Lực lượng chức năng giám sát việc tháo dỡ các công trình vi phạm. Ảnh: NT.

Lực lượng chức năng giám sát việc tháo dỡ các công trình vi phạm. Ảnh: NT.

Được biết, toàn tuyến suối Lương dài khoảng 2 km. Thời gian qua, nhiều điểm kinh doanh tự ý kè đá, phun bê tông đắp đập chặn dòng suối làm hồ tắm, tác động lớn đến dòng chảy tự nhiên, gây sạt lở khi có mưa lũ.

UBND phường Hòa Hiệp Bắc đã yêu cầu các chủ kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực suối Lương tự tháo dỡ các công trình sai phạm trước ngày 30-3 nhưng những hộ này không thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND phường cho hay, sau khi thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ dứt điểm tại Khu du lịch sinh thái Suối Lương - Hải Vân Park, lực lượng chức năng của phường sẽ tiếp tục tháo dỡ các hộ vi phạm khác.

Trước đó, UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cũng đã tiến hành xử phạt và buộc chủ đầu tư hai nhà hàng là Bảy Ban và Bãi Rạng phải tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu vực rừng bán đảo Sơn Trà để khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Ngoài ra, hiện nay quận Sơn Trà cũng đang tiến hành thống kê, kiểm tra và rà soát các điểm, khu vui chơi, nhà hàng vi phạm rừng Sơn Trà để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm