Cứu ba ngư dân 15 tuổi sau 18 giờ kiệt sức trên biển

Rạng sáng 14-9, tàu cá BĐ- 93523-TS của ông Nguyễn Thanh Lâm (ngụ xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, Bình Định) đã cập cảng Quy Nhơn (Bình Định), đưa ba ngư dân bị nạn về đất liền gồm Lê Minh Hưng, Lê Quý Nhi, Nguyễn Thanh Chí (cùng 15 tuổi, đều ngụ xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).  

Trước đó, lúc 20g ngày 11-9, trong khi đang đánh bắt hải sản trên tàu cá tàu cá BĐ- 91012 TS do ông Nguyễn Văn Lưu (39 tuổi, ngụ xã Hoài Hải) làm thuyền trưởng, tại vùng biển có tọa độ 14,02 độ vĩ bắc, 109,45 độ kinh đông, các thuyền viên phát hiện ba ngư dân trên đột ngột mất tích. Các ngư dân còn lại trên tàu cùng 10 tàu cá của ngư dân, một tàu cứu nạn của Cảnh sát biển Vùng 2 đã nỗ lực liên tục tìm kiếm các ngư dân bị nạn. Đến 14g chiều 12-9, tàu cá của ông Nguyễn Thanh Lâm tìm thấy, cứu vớt ba ngư dân trong tình trạng kiệt sức, hôn mê.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết hiện hai tàu cá của ngư dân tỉnh này là BĐ- 40831 TS, BĐ- 94781 TS vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm ngư dân Phạm Văn Nghĩa (18 tuổi) bị mất tích trên vùng biển có tọa độ 16,47 độ vĩ bắc, 108,24 độ kinh đông. Anh Nghĩa bị ngã xuống biển tối 11-9 khi đang tham gia đánh bắt hải sản trên tàu cá BĐ- 40831  TS của ông Nguyễn Minh Ngoạn (ngụ xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm