Cựu cán bộ Bộ Công an: Có nhận tiền nhưng không phải để bảo kê sòng bạc ở Nha Trang

(PLO)- Bị cáo Lường Tiến Quân thừa nhận cáo trạng truy tố mình đúng nhưng phủ nhận việc nhận hàng trăm triệu đồng để bảo kê sòng bạc trái phép ở Nha Trang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-6, phiên tòa xử 18 bị cáo trong vụ án đánh bạc, đưa hối lộ, nhận hối lộ liên quan một sòng bạc ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi.

HĐXX tiếp tục xét hỏi bị cáo Lường Tiến Quân, cựu phó Phòng 4 Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an khu vực phía Nam, phụ trách địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quân bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Tại tòa, bị cáo Quân khai do trước đó đã biết Nguyễn Minh Hải quen biết với gia đình một đại gia ở TP Nha Trang nên mới chịu gặp mặt, tại TP HCM vào khoảng thời gian đầu năm 2022.

“Lần đầu tiên gặp nhau bị cáo không nói nhiều. Chỉ nghe nói sắp tổ chức câu lạc bộ poker. Bị cáo nói cái hình thức này mới, nếu mở phải có chấp thuận địa phương. Chứ bị cáo không hứa hẹn và đề cập gì đến tiền bạc”- bị cáo Quân khai.

bảo kê sòng bạc.jpg
Bị cáo Lường Tiến Quân tại tòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

"Trong cuộc nói chuyện này, bị cáo Hải có nói đến chuyện đổi chip và cho người chơi thắng thua bằng tiền không?". Trả lời HĐXX, Quân khai Hải không nói mở câu lạc bộ để khai thác trái phép và bản thân bị cáo cũng không nắm việc khi được cấp phép, người nước ngoài tham gia giải đấu hay không.

Ngoài lần đầu gặp, bị cáo Quân khai được Hải gọi xin gặp thêm một lần nhưng từ chối vì bận. “Bị cáo không biết Hải tổ chức bao nhiêu câu lạc bộ poker, ở đâu, quy mô ra sao và như thế nào”- Quân khai tiếp.

Trong suốt quá trình trả lời HĐXX, Quân luôn nói đồng tình theo cáo trạng truy tố mình.

"Hải có chuyển tiền cho bị cáo không?"- HĐXX hỏi. Trả lời, Quân cho biết suốt từ lúc bị khởi tố đến nay, theo cáo trạng thì Hải và nhóm đã chuyển tiền cho bị cáo bảy lần với 420 triệu đồng. “Hải có chuyển tiền nhưng do bận việc nên bị cáo nhờ Hải chuyển cho một người bạn tên Hùng của bị cáo”- Quân khai về lần đầu nhận tiền nhưng không nhớ chính xác bao nhiêu.

Về người nhận tiền dùm, bị cáo Quân cho biết, Hùng là một người bạn và người em ngoài xã hội, nhưng để rõ hơn về nhân thân của Hùng thì cái này bị cáo thấy “hơi nhạy cảm” và từ chối trả lời thêm vì trước đó đã giải thích lý do với cơ quan điều tra lúc hỏi cung.

Trả lời HĐXX về động cơ nhận tiền của bị cáo Hải, Lường Tiến Quân thừa nhận việc nhận tiền để bị cáo không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ mà cơ quan giao. Tuy nhiên, Quân bác bỏ việc bị cáo Hải nói mình nhận tiền để bảo kê sòng bạc, còn mục đích thật sự thì không biết.

“Về lời khai của Hải nói tôi bảo kê sòng poker là suy nghĩ, quan điểm của bị cáo Hải. Thực sự bị cáo chỉ nhận sai khi là cán bộ công an nhưng lại nhận tiền”- bị cáo Quân khai.

z5508784980409_ae1721df3b795315c28641c142452372.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tòa truy tố bị cáo tội nhận hối lộ có oan không? Bị cáo Quân thừa nhận mình sai vì đã nhận tiền, không làm theo chức trách nhiệm vụ. “Nếu biết Hải sai phép poker, thì bị cáo có quyền báo cáo cấp trên, cơ quan địa phương để kiểm tra hoạt động câu lạc bộ poker đó, nhưng bị cáo đã không thực hiện việc đó. Đây là cái sai của bị cáo”- Quân khai.

Trước tòa, bị cáo Quân cũng thừa nhận, trong quá trình công tác cũng có nhận chi phí của nhiều người, nhưng hầu như là anh em thân thiết. Theo Quân lý giải, vì đặc thù nghề nghiệp là đi nhiều, phải lo cho gia đình trong khi lương của bị cáo không thể đủ trang trải cuộc sống.

Về việc nhận ngoại tệ, bị cáo Quân phủ nhận và chỉ thừa nhận nhận 420 triệu đồng như cáo trạng nêu.

Cuối phiên xét hỏi, bị cáo Quân quay sang nơi các nhà báo đang tác nghiệp, trình bày bản thân đã phá án nhiều vụ án lớn, được báo chí tôn vinh rất nhiều, có nhiều chiến công, trong đó thành tích nổi bật nhất là tham gia phá án vụ thảm sát ở Bình Phước năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm