Nga:

Cựu cảnh sát cưỡng hiếp, giết chết 22 phụ nữ

Ông Vladimir Markin, phát ngôn viên Ủy ban điều tra Nga cho biết: Cựu cảnh sát Mikhail Popkov đã bị tuyên án chung thân hôm 14-1 sau khi bị kết tội giết 22 phụ nữ ở miền Đông Siberia nước Nga vào cuối những năm 1990.

Các nhà điều tra xác định rằng cựu cảnh sát Popkov, sinh năm 1964, đã giết những phụ nữ ở vùng Angarsk và Irkutsk từ giữa năm 1994 đến năm 2000.

 Cựu cảnh sát Nga Mikhail Popkov đã giết 22 phụ nữ (Ảnh: Siberian Times)

Theo số liệu điều tra, có nhiều phụ nữ biến mất vào ban đêm hoặc khuya ở những nơi công cộng tại thành phố Angarsk trong năm 1994-2000. Nhiều thi thể nạn nhân đã được phát hiện ở các huyện phía đông nam khu vực Irkutsk của Siberia.
Tháng 6-2012, một loạt các xét nghiệm DNA cho thấy Mikhail Popkov, cựu cảnh sát vùng Angarsk chính là hung thủ của các vụ giết người. Tội trạng chính thức của ông này được tuyên vào tháng 5-2012.
Popkov lúc đầu đã thú nhận giết 3 mạng người, tuy nhiên quá trình điều tra cho thấy kẻ bị nghi ngờ giết người hàng loạt này đã giết 22 người và thực hiện 2 vụ mưu sát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm