Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt, chịu án 3 năm tù vì tội tham nhũng

(PLO)- Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị bắt, chịu án 3 năm tù vì tội tham nhũng, bị cấm giữ các chức vụ chính trị trong tương lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, tòa án ở Islamabad (Pakistan) tuyên phạt cựu Thủ tướng Imran Khan 3 năm tù giam về tội tham nhũng, đồng thời cấm ông nắm giữ các chức vụ chính trị trong tương lai, theo đài CNN.

Cựu Thủ tướng Khan đã bị bắt tại nhà ở TP Lahore ngay sau khi có phán quyết trên.

Cựu Thủ tướng Pakistan - ông Imran Khan. Ảnh: AP

Cựu Thủ tướng Pakistan - ông Imran Khan. Ảnh: AP

Trước đó Ủy ban Bầu cử Pakistan đã điều tra các cáo buộc tham nhũng với ông Khan và kết luận ông đã bán trái phép một số quà tặng do nước ngoài gửi cho Pakistan trong thời gian làm thủ tướng (từ năm 2018-2022).

Số quà tặng này có trị giá hơn 140 triệu rupe Pakistan (khoảng 630.000 USD).

Ông Khan phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của ông Khan tuyên bố sẽ đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Pakistan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm