Ông Imran Khan nói cảnh sát có khả năng bắt ông lần nữa

(PLO)- Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho hay cảnh sát đã bao vây nhà ông trong ngày 17-5 và có thể ông sẽ bị bắt một lần nữa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan cho biết cảnh sát đã bao vây ngôi nhà của ông ở thành phố Lahore, tỉnh Punjab và có khả năng bắt giữ ông một lần nữa. Phát biểu của ông Khan được đưa chưa đầy một tuần tính từ lúc Tòa án Tối cao Pakistan ra lệnh trả tự do cho ông, theo hãng tin Bloomberg.

Đây “có lẽ là dòng tweet cuối cùng của tôi trước khi bị bắt lần nữa” - ông Khan viết trong một bài đăng trên Twitter. Trong video đăng vào ngày 17-5, ông Khan cho rằng các đối thủ của ông đã châm ngòi cho một cuộc chiến giữa ông và quân đội.

“Tôi e rằng điều này sẽ gây ra phản ứng dữ dội, gây tổn thất lớn cho đất nước chúng ta. Nếu ai đó nghĩ rằng chiến lược này có thể khiến đảng tôi bị cấm thì điều đó sẽ không xảy ra - ông nói.

Ông Imran Khan tại Tòa án Tối cao Pakistan hôm 12-5. Ảnh: REUTERS

Ông Imran Khan tại Tòa án Tối cao Pakistan hôm 12-5. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ông Amir Mir - phát ngôn viên của chính quyền tỉnh Punjab - cho biết ông Khan có 24 giờ để giao nộp 40 nghi phạm được cho là đang trốn tại nhà của ông, nếu không, cảnh sát sẽ tiến hành đột kích.

Ông Mir cho hay cho đến nay, 3.400 nghi phạm đã bị bắt và chính quyền đang lên kế hoạch cho nhiều cuộc đột kích khác để bắt giữ các nghi phạm còn lại. Những nghi phạm nói trên là những người có hành vi bạo lực trong các cuộc biểu tình sau khi ông Khan bị bắt.

Theo đài Al Jazeera, sau cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia Pakistan do Thủ tướng Shehbaz Sharif chủ trì hôm 16-5, giới chức nước này cho biết những người phá hủy tài sản nhà nước trong các cuộc biểu tình ủng hộ ông Khan sẽ bị xét xử theo luật quân đội.

“Cuộc họp đã nhất trí đưa những kẻ bất lương, những kẻ lập kế hoạch kích động bạo lực và những kẻ hỗ trợ họ ra trước pháp luật. Họ sẽ bị xét xử theo các luật liên quan, bao gồm Đạo luật Quân đội Pakistan và Đạo luật Bí mật Chính thức” - tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan cho biết.

Trước đó, hàng nghìn người ủng hộ ông Khan đã xuống đường sau khi ông bị bắt vào ngày 9-5. Nhiều người trong số này tấn công cảnh sát, đốt phá các tòa nhà, tài sản nhà nước và cơ sở quân sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm