Pakistan: Cảnh sát bao vây nhà cựu Thủ tướng Imran Khan sau cáo buộc ông vi phạm luật chống khủng bố

(PLO)- Cảnh sát bao vây nhà riêng của cựu Thủ tướng Imran Khan sau cáo buộc ông vi phạm luật chống khủng bố.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Thủ tướng Pakistan - ông Imran Khan bị cáo buộc vi phạm luật chống khủng bố khi đe dọa một nữ thẩm phán và hai quan chức cảnh sát cấp cao trong một cuộc biểu tình, theo đài RT.

RT ngày 21-8 đưa một video cho thấy cảnh sát bao vây nhà riêng của ông Khan sau cáo buộc trên.

Một video cho thấy cảnh sát đang bao vây nhà riêng của ông Khan. Nguồn: RT India

Trong bài phát biểu tại cuộc biểu tình ở Islamabad vào tối 20-8, ông Khan đã "khủng bố và đe dọa các quan chức cảnh sát hàng đầu và một nữ thẩm phán đáng kính" với mục đích ngăn họ thi hành công vụ. Ông Khan cũng bị cáo buộc đã “gieo rắc nỗi sợ hãi và bất an cho cảnh sát, thẩm phán và quốc gia”, theo hãng Press Trust of India.

Cụ thể, ông Khan cho biết ông sẽ gửi đơn kiện chống lại thẩm phán Zeba Chaudhry, hai cơ quan cảnh sát, Ủy ban Bầu cử Pakistan và nhiều đối thủ chính trị khác. Ông Khan cảnh báo rằng họ nên chuẩn bị đối mặt với “hậu quả” vì cách đối xử tàn bạo đối với ông Shahbaz Gill - cố vấn cấp cao của ông.

Ngay sau đó, Cơ quan giám sát phương tiện truyền thông kỹ thuật số của Pakistan (PEMRA) cấm các đài truyền hình phát sóng bài phát biểu trực tiếp của ông Khan hoặc bất kỳ bài phát biểu trực tiếp nào trong tương lai từ ông mà không có cơ chế trì hoãn thời gian, “để đảm bảo việc giám sát và kiểm soát biên tập hiệu quả”. Điều này có nghĩa chỉ những bài phát biểu được ghi âm trước của ông Khan mới được cho phép phát sóng sau khi đã thông qua quá trình biên tập.

Theo PEMRA, ông Khan đã “liên tục nhắm mục tiêu vào các tổ chức nhà nước bằng cách đưa ra những cáo buộc vô căn cứ và phát ngôn kích động thù địch thông qua các tuyên bố khiêu khích chống lại các cơ quan và tổ chức nhà nước”.

Cơ quan này tố cáo bài phát biểu của cựu Thủ tướng làm "phương hại đến việc duy trì luật pháp, trật tự và có khả năng làm xáo trộn hòa bình và ổn định của cộng đồng”.

Bên cạnh đó, nỗ lực phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Khan trên Youtube cũng bị cản trở.

Cựu Thủ tướng Khan (69 tuổi) đã phải rời chức vụ vào tháng 4 sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong Quốc hội. Ông đổ lỗi cho Mỹ vì "âm mưu" đằng sau sự sụp đổ của ông, một lời cáo buộc mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã bác bỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm