Đà Nẵng: Chưa xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách

Những ngày qua, số điện thoại đường dây nóng của ông Bằng đã liên tục nhận được các ý kiến phản ánh nhờ can thiệp của du khách, tuy nhiên chưa có trường hợp nào du khách “tố” các khách sạn, nhà hàng, nhà xe “chặt chém”.

“Một số cuộc gọi của du khách phản ánh việc không nhận được phòng tại khách sạn họ đã đặt trước đó. Chúng tôi đã đưa những du khách này bố trí tại một số khách sạn khác với giá hợp lý và thuận tiện” - ông Bằng cho biết.

Ông Bằng công bố: Nếu du khách đến xem pháo hoa bị “chặt chém” tại khách sạn, nhà hàng, bãi giữ xe, tại các quầy hàng lưu niệm thì hãy gọi ngay cho ông 0913.414.909.

Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thì 350 khách sạn đã kín phòng 98% vào đêm 29-4 đạt 98%. Hiệp hội Taxi TP Đà Nẵng cũng cho hay đã vận hành hết công suất của 1.000 đầu xe của các hãng để phục vụ du khách đến TP xem lễ hội pháo hoa và tham quan các tour đi Bà Nà, Non Nước, cù lao Chàm, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam).

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm